1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lâm Đồng: Dạy nghề miễn phí cho gần 1.300 người dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Mỗi năm, tỉnh Lâm Đồng đào tạo nghề miễn phí cho khoảng 1.300 lao động và giảm học phí cho gần 3.000 học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi đến năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định hỗ trợ đất ở cho gần 2.000 hộ DTTS, giải quyết đất sản xuất cho 2.463 hộ và giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho trên 1.500 hộ.

Mỗi năm, tỉnh Lâm Đồng đào tạo nghề cho khoảng 1.300 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số (ảnh minh họa)
Mỗi năm, tỉnh Lâm Đồng đào tạo nghề cho khoảng 1.300 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số (ảnh minh họa)

Đồng thời, UBND tỉnh cũnh đặt mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo ở vùng DTTS hàng năm giảm bình quân xuống từ 5-7%.

Trong những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng đã miễn giảm học phí cho gần 3.000 học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 1.300 lao động là đồng bào DTTS, trong đó có trình độ cao đẳng, nghề ngắn hạn…

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 66 xã và 468 thôn, hiện có gần 1,3 triệu dân, với 43 dân tộc sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 24,1% (66.536 hộ với 309.636 nhân khẩu, riêng các dân tộc gốc Tây Nguyên chiếm khoảng 17% dân số).

N.Hà