1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Kiểm soát lao động Trung Quốc đến Khu kinh tế Vũng Áng phòng virus Corona

Để phòng ngừa, hạn chế lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp với chủng virus Corona, tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh), ngành chức năng lẫn doanh nghiệp đã chủ động thực hiện kiểm soát chặt chẽ người lao động, nhất là người Trung Quốc.

Để phòng ngừa, hạn chế lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp với chủng virus Corona, tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh), ngành chức năng lẫn doanh nghiệp đã chủ động thực hiện kiểm soát chặt chẽ người lao động, nhất là người Trung Quốc.

Ảnh hưởng của dịch virus Corona

Ngày 3.2, ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh – cho hay, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đã ảnh hưởng, gây lo lắng cho công nhân lao động cũng như chủ doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng, đồng thời có phần ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. 

Kiểm soát lao động Trung Quốc đến Khu kinh tế Vũng Áng phòng virus Corona - 1
Hoạt động bốc dỡ thép ở cảng Sơn Dương thuộc Dự án của Công ty FHS. Ảnh: Trần Tuấn

Riêng về hoạt động công đoàn đã có ảnh hưởng. Cụ thể, theo ông Thạch, lẽ ra theo kế hoạch, đơn vị đã tiến hành thành lập công đoàn cơ sở 1 - 2 doanh nghiệp FDI, thế nhưng vì dịch bệnh, ông chủ người Trung Quốc chưa trở lại công ty nên chưa thể tiến hành.

“Nếu dịch bệnh kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thu hút lao động và việc triển khai các dự án đầu tư ở Khu kinh tế Vũng Áng sẽ bị chậm lại” – Ông Thạch chia sẻ.

Theo số liệu từ Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh, KKT Vũng Áng hiện có 18.910 lao động. Trong đó, 17.125 lao động Việt Nam; 1.785 lao động nước ngoài. Riêng Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (FHS) có 6.874 người, trong đó có 782 người nước ngoài.

Thống kê mới nhất của chính quyền thị xã Kỳ Anh liên quan đến công tác phòng dịch viêm phổi do virus Corona gây ra, hiện phường Kỳ Liên có số người Trung Quốc nhiều nhất tạm trú là 150 người.

Tuy nhiên, những người này về quê ăn Tết đến nay chưa trở lại. Toàn Công ty FHS có  759 người Trung Quốc, trong đó có 325 người về ăn Tết tại Trung Quốc chưa trở lại Công ty.

Kiểm soát chặt chẽ

Những lao động Trung Quốc chưa trở lại Công ty ở KKT Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) để làm việc xuất phát từ thông báo của Công ty FHS yêu cầu tất cả lao động người Trung Quốc chưa trở lại làm việc trước ngày 15.2 nhằm kiểm soát tránh lây lan dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Ngoài ra, những công nhân khi trở lại làm việc sau ngày 15.2 phải có xác nhận 14 ngày qua không bị nhiễm virus Corona. Hiện Công ty FHS đã đặt nhiều máy đo hồng ngoại ở cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt, tình trạng sức khỏe của những người vào công ty.

Ở đường biển vào KKT Vũng Áng, hiện lực lượng Biên phòng phối hợp với Cảng vụ hàng hải, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh nắm bắt thông tin tàu thuyền nhập cảnh vào cảng Vũng Áng – Sơn Dương đến từ nước nào.

Sau đó kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt đối với các thuyền viên trên tàu tại vùng neo, nếu đảm bảo sức khỏe sẽ cho cập cảng. Còn đối với những thuyền viên người Trung Quốc ở trong vùng dịch sẽ được kiểm tra, giám sát chặt chẽ và không cấp thị thực cho nhập cảnh vào cảng nhằm ngăn ngừa phòng dịch từ xa.

Trước đó, Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị công ty FHS nên có một khu vực riêng biệt để cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày với những lao động Trung Quốc về quê ăn Tết trở lại làm việc.

Liên quan đến công tác phòng dịch virus Corona, ngày 3.2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh được giao chuẩn bị để tiếp nhận 340 công dân của địa phương từ vùng dịch trở về nước.

Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và chọn Trung tâm Huấn luyện Dự bị động viên của tỉnh tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên và Trường Quân sự tỉnh (TP. Hà Tĩnh) làm địa điểm tiếp nhận và bố trí nơi ăn ở cho các công dân từ vùng dịch trở về.

Theo Trần Tuấn/Lao động