1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hoá:

Khoảng 7.000 công nhân dự Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình

(Dân trí) - Để  tôn vinh người lao động, tạo điều kiện cho công nhân lao động có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tìm kiếm cơ hội việc làm mới, vui chơi giải trí, mua sắm… Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với LĐLĐ Thanh Hóa tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình” diễn ra trong 2 ngày (29-30/11).

Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình

Sáng ngày 29/11, tại Khu Công nghiệp Lễ Môn (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã khai mạc chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019”.

Đây là chương trình thứ 3 của một chuỗi các sự kiện được tổ chức tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có đông công nhân lao động nhằm hưởng ứng “Năm vì lợi ích đoàn viên”.

Khoảng 7.000 công nhân dự Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình  - 1

Ông Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hóa phát biểu tại buổi khai mạc "Ngày hội công nhân- phiên chợ nghĩa tình".

Tại buổi lễ, ông Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hóa, cho biết: “Mọi hoạt động đều xuất phát từ cơ sở, lấy hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp công đoàn.

Khoảng 7.000 công nhân dự Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình  - 2

Lễ cắt băng khai mạc chương trình "Ngày hội công nhân- Phiên chợ nghĩa tình".

Trên tinh thần đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo 8 LĐLĐ cấp tỉnh thực hiện chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”. Thanh Hoá là đơn vị được chọn giao thực hiện vì phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn ở Thanh Hoá luôn đứng hàng đầu cả nước”.

Khoảng 7.000 công nhân dự Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình  - 3

Chương trình có sự tham gia của hơn 7.000 công nhân, người lao động.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hóa, chương trình này là dịp tôn vinh người lao động, tạo điều kiện để công nhân lao động có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tìm kiếm cơ hội việc làm mới, vui chơi giải trí, mua sắm và hưởng thụ thành quả của chính bàn tay, khối óc mình làm ra.

Thông qua chương trình này, tổ chức Công đoàn cũng đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp trong việc giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tạo sự gắn kết giữa lãnh đạo doanh nghiệp với công nhân lao động. Chính những chương trình thế này thể hiện được rõ năng lực, ý nghĩa thiết thực của hoạt động công đoàn.

Bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cũng đã ghi nhận: “Trong những năm qua, đời sống và điều kiện việc làm người lao động đã được quan tâm cải thiện, nâng cao rõ rệt, nhiều hoạt động công đoàn các cấp đã được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng số đông người lao động như: Tết sum vầy; Tháng công nhân; Chương trình phúc lợi cho đoàn viên…”.

Khoảng 7.000 công nhân dự Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình  - 4

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm các gian hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến công nhân lao động…

Đề nghị LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa quan tâm thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Trong những ngày diễn ra chương trình, dự kiến sẽ thu hút 7.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham gia.

Đến với chương trình, đoàn viên và người lao động còn có cơ hội mua sắm các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các sản phẩm gia dụng tại 70 gian hàng, trong đó sẽ có hàng nghìn suất mua hàng với giá không đồng, theo đó, công nhân lao động được chọn chỉ cần đưa phiếu sẽ được chọn mua hàng với giá không đồng.

Có 7 doanh nghiệp hỗ trợ 2.310 sản phẩm được bán với giá không đồng cho công nhân, tổng số tiền quy đổi là gần 236 triệu đồng. Đối tượng ưu tiên là phụ nữ thai sản.

Khoảng 7.000 công nhân dự Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình  - 5
Khoảng 7.000 công nhân dự Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình  - 6
Khoảng 7.000 công nhân dự Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình  - 7

Nhiều sản vật tại các huyện trong tỉnh được mang đến để bán cho công nhân, người lao động với giá ưu đãi.

Bên cạnh đó, đã có 28 doanh nghiệp tham gia gian hàng và bán các mặt hàng giảm giá từ 5% - 70%. Có 9 doanh nghiệp tham gia gian hàng, đăng ký trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các gian hàng của các doanh nghiệp là 27 gian hàng do LĐLĐ 27 huyện, thị tổ chức. Các sản phẩm được bán tại chương trình chủ yếu là đồ may mặc, thực phẩm, hoá mỹ phẩm, sách, sản phẩm gia dụng và các mặt hàng nông thổ sản truyền thống của các địa phương.

Khoảng 7.000 công nhân dự Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình  - 8

Hoạt động hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa như hiến máu nhân đạo, thăm khám sức khoẻ, tư vấn pháp luật miễn phí, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ trình diễn thời trang, nổi bật trong buổi khai mạc và đêm gala bế mạc (30/11).

Dịp này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tặng 100 suất quà cho CNLĐ là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, công nhân có thành tích xuất sắc.Bên cạnh đó, Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ trao hỗ trợ xây mới và sửa chữa 46 nhà Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền gần 1,9 tỉ đồng.

Chị Lê Thị Thu Hằng, công nhân công ty cổ phần XNK Thủy sản Thanh Hóa chia sẻ: "Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa đối với chúng tôi. Bản thân làm công nhân nên không có thời gian được đi đây đi đó biết được những sản vật vùng miền nên đây là cơ hội để chúng tôi được mua được tìm hiểu. Bên cạnh đó, chương trình còn quan tâm giúp đỡ đến những công nhân, lao động nghèo khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi mong có nhiều hơn nữa những chương trình ý nghĩa như thế này trong tương lai".

Bình Minh