1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khai giảng khóa 3 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam làm việc tại Nhật Bản

(Dân trí) - Chiều 15/12 tại Hưng Yên, Cục quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức khai giảng khóa học tiếng Nhật cho 180 học viên ngành điều dưỡng viên, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản. Khóa học sẽ kéo dài trong 1 năm.

180 thực tập sinh, hộ lý của khóa 3
180 thực tập sinh, hộ lý của khóa 3

Ông Tống Hải Nam, Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết: Số học viên trên được tuyển chọn từ 700 ứng viên, từng được đào tạo nghề nghiệp vụ hộ lý, điều dưỡng trong nước. Các học viên này là những thành phần ưu tú nhất, đã qua nhiều vòng sơ tuyển về hồ sơ và năng lực.

“Trong những năm qua hai nước đã hợp tác rất tốt trong việc đưa lao động Việt Nam sang thực tập kỹ năng tại Nhật Bản. Năm 2013 là năm đầu tiên số thực tập sinh Việt Nam sang thực tập tại Nhật Bản đạt con số 10.000 người. Sang năm 2014, số lượng tăng mạnh, dự kiến vượt 17.000 người” - ông Tống Hải Nam cho biết.

Ông Tống Hải Nam, Cục
phó Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH),
Ông Tống Hải Nam, Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH),

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nagai Katsuro - Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - nêu cao ý nghĩa hoạt động tuyển chọn và đào tạo điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.

“Nhật Bản hiện có tỉ lệ dân số lão hóa cao. Nhu cầu tuyển lao động hỗ trợ tại các trại dưỡng lão đang lớn. Những lao động đã qua đào tạo tại Việt Nam sẽ vô cùng hữu ích đối với Nhật Bản” - Công sứ Nagai Katsuro phát biểu.

Ông
Nagai Katsuro - Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ông Nagai Katsuro - Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Đánh giá về khóa học, Công sứ Nagai Katsuro cho biết, nhưng điều dưỡng viên và hộ lý sau khi làm việc tại Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội đem kinh nghiệm về giúp đất nước Việt Nam.

Được biết, các ứng cử viên là điều dưỡng, hộ lý Việt Nam được cơ quan tiếp nhận đánh giá cao về khả năng ngoại ngữ, thái độ làm việc.

Khóa điều dưỡng viên này là khóa thứ 3 triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong đó có thỏa thuận về di chuyển điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản (EPA). Hai khóa trước, hơn 300 ứng viên đã được tuyển chọn để đưa đi đào tạo.

Hoàng Mạnh

Được biết, Cục Quản lý lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) hiện là đầu mối duy nhất và trực tiếp tuyển chọn hộ lý, điều dưỡng viên sang làm tại Nhật Bản