1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Kế toán chiếm đoạt 500 triệu của công ty

Sơ suất, cả tin trong việc giao tiền của nhân viên khi chưa đưa vào sổ sách đã tạo điều kiện cho kế toán trưởng chiếm đoạt 500 triệu đồng.

TAND Hà Nội ngày 25/1 đưa Nguyễn Thị Thúy Hồng (SN 1977, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với hành vi phạm tội của mình, Hồng bị tuyên phạt 12 năm tù giam.

Theo nội dung vụ án, Hồng là kế toán trưởng của Công ty Cổ phần phụ tùng và tư vấn ô tô (ASCCO) nên mọi hoạt động, điều hành ở phòng kế toán đều do Hồng phụ trách.

Trong quá trình làm việc, khoảng tháng 5/2010, Hồng đề nghị Công ty ASCCO sử dụng pháp nhân của công ty để dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà của gia đình Hồng để thế chấp ngân hàng HSBC để cùng vay tiền sử dụng cho mục đích kinh doanh của chị ta và công ty.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thỏa thuận, Tổng giám đốc công ty là anh Lương Đình Hùng được sử dụng 2 tỷ đồng, số còn lại Hồng vay.

Theo thống nhất, khoản tiền giải ngân của Ngân hàng HSBC sẽ nhập vào tài khoản của công ty, số tiền giải ngân này, Hồng vay sẽ theo thỏa thuận cụ thể với công ty.

Từ ngày 26/5/2010 đến ngày 29/12/2010, công ty đã cho Hồng vay tổng cộng số tiền gần 5,2 tỷ đồng. Hồng đã trả lại cho công ty hơn 2,6 tỷ đồng và còn nợ hơn 2,5 tỷ đồng.

Sáng 10/12/2010, tổng giám đốc công ty giao cho Hồng và Lê Ngọc Lan là kế toán ngân hàng đi rút 1,4 tỷ đồng tiền mặt tại ngân hàng Liên Việt để nộp 900 triệu đồng vào tài khoản của Công ty ASCCO tại Ngân hàng HSBC và cho Hồng vay 500 triệu đồng theo đề nghị của chị ta.

Chiều cùng ngày, sau khi rút 1,4 tỷ đồng và cho vào tài khoản của Công ty tại Ngân hàng HSBC 900 triệu đồng, nhân viên kế toán mang 500 triệu về giao cho Hồng. Tuy nhiên, do chiều muộn nên nhân viên kế toán không làm thủ tục thu chi theo đúng quy định thỏa thuận giữa công ty và Hồng về việc sử dụng khoản tiền 500 triệu đồng.

Đến ngày 15/1/2011, kế toán của công ty đối chiếu nội bộ phát hiện thất thoát 500 triệu đồng nên đã trao đổi với Hồng. Tuy nhiên, Hồng phủ nhận và cho rằng chưa nhận khoản tiền trên.

Căn vào vào tài liệu vụ án, lời khai của nhân chứng và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan..., cơ quan tố tụng đủ cơ sở khẳng định, kế toán trưởng Công ty ASCCO đã Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Theo VOV.VN