Italy: Công nhân cơ khí đình công yêu cầu thay đổi hợp đồng lao động

Hãng thông tấn Ansa của Italy ngày 20/4 đưa tin, lần đầu tiên sau 8 năm, hàng nghìn công nhân ngành cơ khí nước này đã đồng loạt đình công yêu cầu thay đổi hợp đồng lao động.

Biểu tình ở thủ đô Rome của Italy phản đối việc cắt giảm các chương trình phúc lợi xã hội và vấn đề thiếu nhà ở dành cho người thu nhập thấp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biểu tình ở thủ đô Rome của Italy phản đối việc cắt giảm các chương trình phúc lợi xã hội và vấn đề thiếu nhà ở dành cho người thu nhập thấp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuộc tổng đình công diễn ra trong vòng 4 giờ trên quy mô cả nước, tập trung tại 3 thành phố lớn là Milan, Napel và Reggio Emilia.

Mục tiêu cuộc tổng đình công hướng tới là thay đổi chủ trương của Liên đoàn giới chủ công nghiệp Italy trước đề nghị về tiền lương và việc chỉ tăng 5% số lượng lao động được ký hợp đồng dài hạn.

Phát biểu trong cuộc tổng đình công, Tổng thư ký Nghiệp đoàn ngành luyện kim Fiom Maurizio Landini cho rằng chính phủ cần có hành động khẩn cấp để các doanh nghiệp tăng các hợp đồng lao động dài hạn.

Ông cũng cho rằng Chính phủ Italy đã tạo điều kiện tối đa hỗ trợ các doanh nghiệp và giờ là lúc phải có chính sách tăng cường các hợp đồng lao động dài hạn, không chỉ riêng ngành cơ khí mà còn trong nhiều ngành khác.

Italy hiện có khoảng 1,6 triệu công nhân trong ngành cơ khí và hàng triệu công nhân trong các ngành khác. Đa số trong đó không có được hợp đồng dài hạn từ các chủ doanh nghiệp vì chính sách hạn chế hợp đồng nhà nước của chính phủ nhằm đối phó với khủng hoảng nợ công.

Theo Vietnamplus.vn

http://www.vietnamplus.vn/italy-cong-nhan-co-khi-dinh-cong-yeu-cau-thay-doi-hop-dong-lao-dong/382393.vnp