1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Huế: 30 chuyên ngành nông lâm" bất ngờ" hút hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng

(Dân trí) - Ngày 7/5, tại trường Đại học Nông lâm Huế (TP Huế) đã diễn ra Ngày hội việc làm 2016, thu hút 1.500 sinh viên năm cuối của trường tham dự để nộp hồ sơ tuyển dụng, phỏng vấn với 1.000 chỉ tiêu.

Đây là lần thứ 3 nhà trường tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm” và thu hút được nhiều nhất các doanh nghiệp, tổ chức đến trường để tuyển dụng sinh viên tốt, có khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc của khối ngành nông lâm.

Gần 50 đơn vị tuyển dụng đem tới Ngày hội việc làm trên 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng kỹ sư. Các chỉ tiêu thuộc 30 ngành/chuyên ngành đang được nhà trường đào tạo.

Trong đó có một số tập đoàn, doanh nghiệp với chỉ tiêu tuyển dụng rất lớn mà sinh viên tốt nghiệp của trường không đủ cung ứng như Tập đoàn CP Việt Nam, Công ty Đầu tư TM&XD Hải Phong, Công ty TNHH Nhật Huy Khang...

Ngoài ra nhiều đơn vị uy tín tham gia tuyển dụng như Tập đoàn HAGL tuyển 100 kỹ sư, Trung tâm DVVL tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sàn giao dịch việc làm tại trường, Công ty TNHH CJ Vina Agri tuyển gần 100 kỹ sư, Công ty LILAMA, Uni-President, thủy sản Nam miền Trung tuyển gần 50 kỹ sư…

Các hình thức tuyển dụng cũng rất đa dạng như công ty phỏng vấn trực tiếp trong Ngày hội việc làm; sinh viên nộp hồ sơ đến công ty hay sinh viên phỏng vấn trực tuyến…

Sôi động Ngày hội việc làm tại Đại học Nông lâm Huế với 1000 chỉ tiêu

Ngoài ra còn có các hoạt động đa dạng, giúp ích cho các sinh viên nông lâm Huế tại ngày hội như “Tập huấn Khởi nghiệp từ Nông nghiệp” chủ đề “Tìm ý tưởng kinh doanh” do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp – VCCI tổ chức; Lãnh đạo tập đoàn/công ty nói chuyện và định hướng nghề nghiệp với sinh viên (CEO/TALK) với sự tham gia của công ty CP Việt Na, công ty GREENVET; Chương trình tập huấn kỹ năng và giao lưu với diễn giả chủ đề “Sinh viên thời hội nhập” do diễn giả CEO Ngô Bích Hà, công ty TV&ĐT Edutainment Việt Nam…

Theo PGS.TS.Lê Văn An, Hiệu trưởng Đại học Nông lâm Huế, khác với trước đây nhà trường trang bị kiến thức cho người học thông qua kiến thức sẵn có của người thầy, hiện nay trường trang bị cho người học năng lực để đáp ứng nhu cầu xã hội, các doanh nghiệp và sản xuất.

Tiếp đến, trường phải tạo cơ hội cho sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp là một yêu cầu rất lớn hiện nay của cả gia đình, nhà trường và xã hội.

Thực tiễn cho thấy ngay từ khi đang học ở trường, nếu sinh viên có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc các doanh nghiệp, công ty, đơn vị sử dụng lao động thì các em sẽ có động lực học tập, rèn luyện tốt hơn.

Ngày hội việc làm lần này sẽ tạo cơ hội không những cho các em sinh viên năm cuối được vào làm việc tại nhiều cơ sở tốt mà còn giúp cho các khóa sinh viên sắp ra trường thêm nhiều ý thức, động lực để học tốt, và tăng niềm tin là kiến thức bản thân sẽ có “đất” để “ dụng võ” sau khi ra trường.

PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng Đại học Nông lâm Huế (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Đại học Huế và các doanh nghiệp cắt băng khai mạc Ngày hội việc làm lần 3 của trường
PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng Đại học Nông lâm Huế (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Đại học Huế và các doanh nghiệp cắt băng khai mạc Ngày hội việc làm lần 3 của trường
Huế: 30 chuyên ngành nông lâm" bất ngờ" hút hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng - 2
Đông đảo sinh viên năm cuối và các khóa của trường tham dự ngày hội việc làm
Đông đảo sinh viên năm cuối và các khóa của trường tham dự ngày hội việc làm
Ghi hồ sơ tuyển dụng về thông tin cá nhân
Ghi hồ sơ tuyển dụng về thông tin cá nhân
Một nhân viên từ công ty tuyển dụng xem xét hồ sơ của sinh viên nộp
Một nhân viên từ công ty tuyển dụng xem xét hồ sơ của sinh viên nộp
Các phòng học được tận dụng làm nơi ghi hồ sơ và phỏng vấn tuyển dụng
Các phòng học được tận dụng làm nơi ghi hồ sơ và phỏng vấn tuyển dụng
Gian hàng sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường Đại học Nông lâm Huế giới thiệu những sản phẩm nông lâm ngư sạch, chất lượng
Gian hàng sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường Đại học Nông lâm Huế giới thiệu những sản phẩm nông lâm ngư sạch, chất lượng

Đại Dương