Hợp tác đào tạo kỹ thuật viên sang Nhật Bản làm việc

(Dân trí) - Hơn 30 học viên thuộc 2 khóa đào tạo giữa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH Minami Fuji Nhật Bản vừa tham dự khóa bế giảng hôm 11/3 tại Hà Nội. Các công việc họ sẽ làm tại Nhật Bản là kỹ thuật viên mái nhà, nội ngoại thất tường, kỹ thuật cơ khí…

Hợp tác đào tạo kỹ thuật viên sang Nhật Bản làm việc

Khóa đào tạo là kết quả của chương trình hợp tác dài hạn giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH Minami Fuji Nhật Bản, nhằm cung cấp nhân lực có tay nghề cho thị trường Nhật Bản. Trước đó, 11 học viên của khóa học đầu tiên (Meister 1) đã bế giảng vào tháng 10/2014 và sang Nhật làm việc.

Theo trường ĐHCN Hà Nội, các học viên dự khóa học là các kỹ sư ngành cơ khí, điện, điện tử, quản lý kinh doanh của ĐHCN Hà Nội, ĐH GTVT, ĐH Hải Phòng, ĐH Vinh…Khóa học kéo dài trong 3 tháng với các nội dung như: Tiếng Nhật cơ bản, văn hóa Nhật Bản, kỹ thuật chuyên môn. Các học viên được phía Nhật Bản đài thọ hoàn toàn kinh phí học và thủ tục xuất cảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sugiyama - Tổng giám đốc Công ty TNHH Minami Fuji - đánh giá cao tính chăm chỉ, cần cù của học viên Việt Nam, công ty sẽ tiếp tục mở thêm các khóa đào tạo mới với lượng học viên dự kiến khoảng 80 người.

Theo ông Hà Xuân Quang - Phó hiệu trưởng trường ĐHCN Hà Nội - xu hướng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp mở ra hướng mới và bền vững trong công tác đào tạo. “Đồng thời, học viên có cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, kỹ năng và tác phong công nghiệp và thu nhập hấp dẫn. Khi kết thúc chương trình, các em có thể quay về đóng góp kiến thức và kinh nghiệm cho đất nước”.

Được biết, mức lương khởi điểm của Cty TNHH Minami Fuji Nhật Bản trả cho các học viên làm việc tại Nhật Bản là khoảng 800 USD/tháng. “Khi họ có trình độ tiếng Nhật nâng cao và bằng lái xe của Nhật Bản, mức lương có thể lên tới 2.000 USD/người/tháng” - ông Sugiyama nói.

Hoàng Mạnh