1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hơn 417.000 lao động có chuyên môn thất nghiệp

(Dân trí) - “Quý 4/2015, cả nước có 1.051,6 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Thất nghiệp vẫn là căn bệnh trầm kha, mang hình ảnh của lao động trẻ. Bên cạnh đó, tỉ lệ thừa cung trong nhân lực CĐ-ĐH cho thấy kết quả các quyết sách đào tạo cách đây vài năm”.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện KHLĐ (Bộ LĐ-TB&XH), trao đổi về những kết quả nghiên cứu của Bản tin thị trường lao động việc làm VN Quý 4/2015. Chương trình được Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Cục Thống kê công bố hôm 18/3 tại Hà Nội.

Theo đó, trong Quý 4/2015, cả nước có 1.051.600 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp: nữ có 461.200 người (chiếm 43,9%), khu vực thành thị có 502.900 người (chiếm 47,8%), nhóm thanh niên (15-24 tuổi) có 559.400 người (chiếm 53,2%).

Hơn 417.000 lao động có chuyên môn thất nghiệp - 1

So với Quý 3/2015, số người thất nghiệp đã giảm 77.100 người, trong đó nữ giảm 42.200 người, khu vực thành thị giảm 18.400 người, nhóm thanh niên (15-24 tuổi) giảm 107.100 người.

Nhận định của Ban nghiên cứu Bản tin, trong cơ cấu của lao động thất nghiệp có gần 40 % người có chuyên môn kỹ thuật, trong đó lao động có trình độ đại học và cao đẳng chuyên nghiệp chiếm số đông.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, số liệu thất thất nghiệp của lao động chuyên môn không phản ánh tình trạng thừa theo đúng nghĩa. “Cả nước mới chỉ vài chục % lao động có chuyên môn kỹ thuật. Đây là tỉ lệ thấp nếu so với các thị trường lao động tại Châu Á. Điều này cho thấy cung của đào tạo có vẻ vượt cầu tại Việt Nam. Hay nói cách khác, nền kinh tế của chúng ta chưa đủ mạnh để hút toàn bộ cầu về lao động kỹ thuật”.

Theo đại diện nhóm công bố Bản tin, cung - cầu của 2 nhóm lao động trên chưa hài hóa còn phản ánh hệ lụy của các chính sách giáo dục đào tạo cách đây vài năm. “Bởi về lý thuyết, các ảnh hưởng và quyết định liên quan tới đào tạo đều có độ trễ khá lớn, với đại học là 5 năm, cao đẳng là 3 năm. Việc điều chỉnh của thị trường không thể nhanh được, nó chỉ giúp chúng ta điều chỉnh hoạch định chính sách sau này” - bà Nguyễn Thị Lan Hương nói.

Số liệu trong Bản tin cũng cho thấy, so với Quý 4/2014, số người thất nghiệp tăng 76,4 nghìn người, trong đó khu vực thành thị tăng 25.900 người, nhóm thanh niên (15-24 tuổi) tăng 111.000 người, tuy nhiên nữ lại giảm 11.800 người.

Trong số những người bị thất nghiệp, có 417.300 người có chuyên môn kỹ thuật (chiếm 39,7%), bao gồm: 155.5000 đại học trở lên; 115.000 cao đẳng chuyên nghiệp; 6.100 cao đẳng nghề; 63.800 trung cấp chuyên nghiệp; 15.000 trung cấp nghề; 26.9000 sơ cấp nghề và 35.200 có chứng chỉ nghề dưới 3 tháng.

Hoàng Mạnh