1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hơn 360 người Trung Quốc đã quay lại làm việc sau thời gian cách ly

(Dân trí) - Hàng trăm chuyên gia, lao động người Trung Quốc đã quay lại làm việc bình thường tại các nhà máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sau thời gian cách ly.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, sau thời gian cách ly theo quy định, 365 chuyên gia, người lao động đến từ Trung Quốc đã quay lại làm việc bình thường tại các nhà máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Hơn 360 người Trung Quốc đã quay lại làm việc sau thời gian cách ly - 1

Người lao động Trung Quốc chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật, xưởng trưởng, ca trưởng... của nhiều nhà máy may, giầy da và các công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật, xưởng trưởng, ca trưởng... của nhiều nhà máy may, giầy da và các công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê cho thấy, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, toàn tỉnh Thanh Hóa có 650 chuyên gia, lao động người Trung Quốc làm việc và trở về nước ăn Tết.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, sau đó phát triển sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Nhiều người trong số đó được chính quyền sở tại yêu cầu hạn chế đi lại giữa các vùng hoặc không xuất ngoại nên mới có 365 người trở lại Thanh Hóa.

Chiều ngày 25/2, tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố hết dịch Covid - 19 tại Thanh Hóa.

Tính đến ngày 25/2, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn một người từ Trung Quốc mới sang và một người Thanh Hóa đi làm ăn từ Trung Quốc trở về vẫn đang phải cách ly theo quy định. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19 được phát hiện.

Duy Tuyên