1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hơn 357.000 lao động có việc làm trong 3 tháng đầu năm 2018

(Dân trí) - "Trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước có hơn 357.000 lao động được giải quyết việc làm, bằng 97 % so với cùng kỳ năm 2017. Ngành LĐ-TB&XH đang đối mặt với nhiều thách thức như: Chất lượng việc làm chưa cao, lao động phi chính thức còn tới 60 %, lao động tham gia BHXH mới đạt 25 %..."

Hơn 357.000 lao động có việc làm trong 3 tháng đầu năm 2018 - 1

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp đánh giá về công tác triển khai các nhiệm vụ của ngành LĐ-TB&XH tại Hội nghị giao ban các tỉnh khu vực phía bắc. Chương trình được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 30/3 tại Phú Thọ.

Đánh giá về nguyên nhân, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, kinh tế trong nước năm 2017 có nhiều kết quả khởi sắc: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,81% (mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay), cả nước có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số lao động đăng ký trên 1.161 nghìn người, vốn đầu tư xã hội đạt 33,3% GDP …

Tạo sự bứt phá trong giáo dục nghề nghiệp

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Năm 2018, ngành LĐ-TB&XH cần tạo sự chuyển động, bứt phát mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên không thể giải quyết gấp gáp như cách xử lý hồ sơ tồn đọng về người có công. Nhưng chúng ta không vì thế mà có tâm lý ỉ lại, thiếu có sự sáng tạo, không thể chuyển động được.

"Đây là điều kiện để góp phần quan trọng tạo việc làm cho trên 1.633 nghìn người (đạt 102,1% kế hoạch) trong cả năm 2017, trong đó tạo việc làm trong nước cho 1.505 nghìn người (đạt 100,7% kế hoạch)" - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Bên cạnh những "điểm sáng" về chính sách lao động việc làm, Bộ LĐ-TB&XH nhận định những thách thức, như: Chất lượng việc làm chưa cao, cả nước trên 40% lao động làm nông nghiệp, tỷ lệ việc làm phi chính thức lên đến 60%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới chiếm khoảng 25% lực lượng lao động.

"Trong khi đó, hàng năm vẫn có khoảng 200 nghìn sinh viên tốt nghiệp ra trường gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm; lao động nông thôn, nhất là lao động nữ lớn tuổi gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi việc làm“ - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động, kể cả lao động có trình độ và lao động phổ thông. Hệ thống thông tin thị trường lao động chưa hoàn thiện, hoạt động phân tích và dự báo thị trường lao động còn nhiều hạn chế, đào tạo nghề chưa gắn nhu cầu của thị trường lao động...

Trong 3 tháng đầu năm 2018, ngành giáo dục nghề nghiệp ước tuyển sinh được 86.600 người (đạt 4% kế hoạch), trong đó: cao đẳng, trung cấp: 21.600 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác: 65.000 người trong đó có 7.600 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề.

Hoàng Mạnh