1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hơn 1.100 lao động Trung Quốc làm việc lại sau khi cách ly phòng Covid-19

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, 1.116 người lao động Trung Quốc đến TPHCM sau Tết đã trở lại làm việc bình thường sau 14 ngày cách ly phòng chống Covid-19.

Hơn 1.100 lao động Trung Quốc làm việc lại sau khi cách ly phòng Covid-19 - 1
Sau thời gian bị cách ly, hơn 1000 công nhân lao động Trung Quốc đã trở lại làm việc bình thường.

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Sở LĐ-TB&XH đã có báo cáo UBND về các biện pháp giám sát người đi lao động nước ngoài, người nước ngoài lao động tại TPHCM. 

Theo số liệu từ Sở LĐ-TB&XH, hiện lao động có quốc tịch Hàn Quốc được cấp giấy phép tại TPHCM là 4.626 người, làm việc tại 2.030 doanh nghiệp. Số lao động Trung Quốc được cấp giấy phép là 2.399 người, làm việc tại 741 doanh nghiệp, Đài Loan (Trung Quốc) 1.794 người, Nhật Bản 3.672 người. 

Trong tháng 1 và 2, số lao động Hàn Quốc đến TPHCM là 406 người, Trung Quốc là 144 người, Đài Loan 142 người, Nhật Bản là 275 người.

Dự kiến các doanh nghiệp tại TPHCM sẽ cần khoảng 1.500 lao động tại các thị trường trên trong tháng 3,4 và 5, trừ lao động Trung Quốc. 

Hơn 1.100 lao động Trung Quốc làm việc lại sau khi cách ly phòng Covid-19 - 2
Khu vực cách ly lao động đến từ vùng dịch tại TPHCM.

Hiện, tổng số lao động trên địa bàn TPHCM đi làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc là 40.496 người. Để đảm bảo an toàn cho người lao động tại nước ngoài, UBND TPHCM cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phòng chống dịch trong thời gian qua. 

Tại TPHCM, hiện có hơn 4.815 lao động đến từ các vùng dịch đang được kiểm soát chặt chẽ. Số lao động Trung Quốc là 2.466 người, trong đó số người trở lại sau Tết là 1.116 người và đã được cách ly.

Tuy vậy, đến nay hết thời hạn cách ly 14 ngày nên các lao động trên đã trở lại làm việc bình thường.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân TPHCM, Sở LĐTB&XH kiến nghị tạm thời dừng cấp phép cho lao động nước ngoài đến từ vùng dịch (người lao động quốc tịch Hàn Quốc đến từ tỉnh Daegu và Gyeongsang).

Những lao động Hàn Quốc còn lại được cấp giấy phép lao động, về nước trở lại Việt Nam làm việc đề nghị kiểm tra dịch tễ trước khi nhập cảnh.

Xuân Hinh