1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Học nghề, nhiều học viên nhận lương khi chưa rời trường

Với một số nghề, học viên tại các trường đào tạo nghề đã được trả lương khi thực tập tại các doanh nghiệp dù chưa ra trường.

Tại lớp Điện lạnh, trường Cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh, Bộ NN-PTNT, trong 3 năm, các học viên được học bằng tiếng Anh theo giáo trình trường nghề Australia. Lý thuyết gắn liền với thực hành trong cùng một lớp học giúp các em nắm vững kiến thức, đồng thời tiếp cận nghề nhanh hơn.

Toàn bộ học viên của lớp đều được doanh nghiệp mời làm việc sau khi tốt nghiệp. Có em đã tính đến việc đăng ký làm việc ở nước ngoài.

Học nghề, nhiều học viên nhận lương khi chưa rời trường

Những học viên cơ điện năm thứ ba của trường đã có hơn 1 năm làm ngoài. Từ năm thứ hai, nhiều em không còn xin tiền đi học mà tự trang trải bởi các em vừa đi học, vừa đi làm ngoài, thấp nhất cũng được 6 triệu đồng/tháng.

Các nghề có mức lương khá cao như lắp đặt điện, điện lạnh, điều khiển phương tiện thủy nội địa 7,5 triệu đồng/tháng; Vận hành cần, cẩu trục khoảng 8 triệu đồng/tháng. Có những nghề ở một số trường mức lương lên đến 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Với học viên ở trường nghề trên, địa chỉ các khu công nghiệp không xa lạ. Chuyện đi thực tập - thực hành được trả lương đã trở thành điều bình thường, giúp các em hiểu hơn kiến thức hoặc kỹ năng của mình sẽ có tiền công bao nhiêu để ra khi ra trường hiểu đúng giá trị nghề đã học.

Theo VTV.VN