1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hoa ly Tết nở sớm, người dân Tây Tựu lỗ nặng

Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hoa ly được trồng tại Tây Tựu (Hà Nội) đã đồng loạt nở khiến người dân ôm lỗ hàng trăm triệu đồng.

Dù đã lùi lịch trồng hoa ly Tết muộn hơn vài ngày so với mọi năm nhưng đến nay, diện tích không nhỏ trồng ly tại làng hoa Tây Tựu đã đến thời điểm thu hoạch, buộc người dân phải cắt bán với giá rẻ bằng một nửa so với thời điểm cận Tết.

Hoa ly Tết nở sớm, người dân Tây Tựu lỗ nặng - 1


Dù còn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng do thời tiết nắng nóng bất thường, nhiều ruộng hoa ly tại Tây Tựu đã nở sớm

Dù còn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng do thời tiết nắng nóng bất thường, nhiều ruộng hoa ly tại Tây Tựu đã nở sớm


Thông thường, tháng 10 Âm lịch hàng năm là thời điểm lý tưởng để trồng hoa ly phục vụ Tết Nguyên đán

Thông thường, tháng 10 Âm lịch hàng năm là thời điểm lý tưởng để trồng hoa ly phục vụ Tết Nguyên đán


Năm nay, người dân đã lùi lịch trồng lại vài ngày nhưng hoa ly vẫn nở lệch vụ Tết

Năm nay, người dân đã lùi lịch trồng lại vài ngày nhưng hoa ly vẫn nở lệch vụ Tết

Hoa ly Tết nở sớm, người dân Tây Tựu lỗ nặng - 5

Hoa ly đỏ là loại hoa nở sớm nhiều nhất

Hoa ly đỏ là loại hoa nở sớm nhiều nhất


Những ngày qua, người trồng hoa Tây Tựu buộc phải cắt bán hoa nở sớm để gỡ lại tiền vốn đã bỏ ra

Những ngày qua, người trồng hoa Tây Tựu buộc phải cắt bán hoa nở sớm để gỡ lại tiền vốn đã bỏ ra


Với 4 sào trồng hoa, mỗi sào hơn 6000 gốc, chú Thanh (Tây Tựu) đang phải cắt từng cành để bán với giá rẻ rất nhiều so với thời điểm cận Tết

Với 4 sào trồng hoa, mỗi sào hơn 6000 gốc, chú Thanh (Tây Tựu) đang phải cắt từng cành để bán với giá rẻ rất nhiều so với thời điểm cận Tết


Theo chú Thanh, ước chừng cả vụ năm nay, gia đình lỗ khoảng 300 triệu đồng vì ly Tết nở quá sớm

Theo chú Thanh, ước chừng cả vụ năm nay, gia đình lỗ khoảng 300 triệu đồng vì ly Tết nở quá sớm


Với giống ly vàng, bó 10 cành chỉ bán được với giá 100.000 - 130.000 đồng, trung bình mỗi cành chỉ cho thu nhập 10.000 - 13.0000 đồng, trong khi thời điểm cận tết, giá hoa có thể lên tới 300.000 - 500.000 đồng

Với giống ly vàng, bó 10 cành chỉ bán được với giá 100.000 - 130.000 đồng, trung bình mỗi cành chỉ cho thu nhập 10.000 - 13.0000 đồng, trong khi thời điểm cận tết, giá hoa có thể lên tới 300.000 - 500.000 đồng


Trong khi đó, tiền giống mỗi củ hoa đã là 12.000 - 14.000 đồng

Trong khi đó, tiền giống mỗi củ hoa đã là 12.000 - 14.000 đồng


Chưa kể công sức, các chi phí mua bạt phủ, vôi bột, phèn chua, thuốc chống sương cho hoa, chỉ riêng tiền giống hoa, các hộ trồng hoa ở đây đã lỗ nặng

Chưa kể công sức, các chi phí mua bạt phủ, vôi bột, phèn chua, thuốc chống sương cho hoa, chỉ riêng tiền giống hoa, các hộ trồng hoa ở đây đã lỗ nặng


Nhiều diện tích trồng ly đã được thu hoạch từ mấy ngày qua và các hộ không còn hoa để bán trong dịp Tết

Nhiều diện tích trồng ly đã được thu hoạch từ mấy ngày qua và các hộ không còn hoa để bán trong dịp Tết


Củ giống hoa ly bị nhổ bỏ sau khi cành hoa đã được cắt

Củ giống hoa ly bị nhổ bỏ sau khi cành hoa đã được cắt


Do không thể hãm được nên người dân đành cắt hết số hoa nở để bán cho lái buôn

Do không thể hãm được nên người dân đành cắt hết số hoa nở để bán cho lái buôn


Dù lỗ nhưng các hộ trồng hoa vẫn phải chấp nhận mức giá rẻ để tiêu thụ hết số hoa ly nở thời điểm này

Dù lỗ nhưng các hộ trồng hoa vẫn phải chấp nhận mức giá rẻ để tiêu thụ hết số hoa ly nở thời điểm này

Theo VTV.VN