1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hỗ trợ 530.000 USD cho an toàn vệ sinh lao động

(Dân trí) - Nhằm giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, Bộ Lao động - Thương binh& Xã hội và Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), Chính phủ Luxemburg đã ký kết dự án “Nâng cao năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động”.

Trong tổng số 530.000 USD, Việt Nam đóng góp 53.000 USD bằng hiện vật.

 

Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực của Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) để đủ khả năng tổ chức huấn luyện đội ngũ cán bộ AT-VSLĐ, người sử dụng lao động và người lao động; củng cố hệ thống huấn luyện AT-VSLĐ; xây dựng chính sách toàn diện về huấn luyện và dịch vụ về AT-VSLĐ cho các đối tác xã hội có liên quan...

 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Bạch Hồng cho biết: Trong khu vực châu Á, Việt Nam là nước đầu tiên phê chuẩn Công ước số 155 về An toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc thực hiện Công uớc đó còn chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng số vụ tai nạn lao động hàng năm tăng hơn 17%.

 

Theo Thứ trưởng Hồng, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tuân thủ chưa nghiêm pháp luật về AT- VSLĐ là nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động còn hạn chế. Theo đó, trong khuôn khổ dự án, thời gian tới các lớp tập huấn về AT-VSLĐ, giáo dục văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động  sẽ được triển khai tại tất cả các doanh nghiệp trên cả nước.

 

Nguyễn Hiền