1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hàng nghìn nhân viên Liên Hợp Quốc làm việc tại nhà

Tất cả nhân viên làm việc tại cơ quan Liên Hợp Quốc trụ sở chính New York, trụ sở IMF và World Bank tại Washington hôm 13.3 đã được thông báo làm việc tại nhà sau khi phát hiện có ca nhiễm SARS-CoV-2 tại trụ sở.

Tất cả nhân viên làm việc tại cơ quan Liên Hợp Quốc trụ sở chính New York, trụ sở IMF và World Bank tại Washington hôm 13.3 đã được thông báo làm việc tại nhà sau khi phát hiện có ca nhiễm SARS-CoV-2 tại trụ sở.

Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, kế hoạch này là "để giảm bớt sự tập trung nhiều người tại trụ sở Liên Hợp Quốc, nhưng đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện công việc".

"Sức khỏe và hạnh phúc của bạn vẫn là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Hãy an toàn, sáng suốt, tử tế", AFP trích lời Tổng thư ký trong một thông điệp dành riêng cho nhân viên hôm 12.3. 

Theo đó, khoảng 3.000 nhân viên Liên Hợp Quốc có trụ sở tại New York sẽ làm việc tại nhà trong ít nhất 3 tuần nếu công việc không cần thiết phải đến văn phòng.

Thông báo được đưa ra sau sự kiện một nhà ngoại giao Philippines trong tuần này đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

Nhiều tổ chức và công ty trên thế giới cũng thực hiện việc cho nhân viên làm việc tại nhà nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Reuters đưa tin, có khoảng 2.000 nhân viên trụ sở chính Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) và khoảng 16.000 nhân viên Ngân hàng Thế giới (World Bank) trụ sở Washington và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) hôm 13.3 cũng nhận được lời khuyên (không bắt buộc) làm việc tại nhà sau khi 1 nhân viên IMF chẩn đoán nhiễm COVID-19. Nhân viên này hiện đang được cách ly và chăm sóc y tế phù hợp.

Các hoạt động của 2 tổ chức vẫn diễn ra bình thường. Hồi đầu tuần, cả IMF và World Bank đều đã thử nghiệm phương án cho hàng nghìn nhân viên làm việc từ xa. Các cuộc họp tới đây cũng sẽ được tổ chức bằng video trực tuyến.

Theo Bảo Châu/Lao động