1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hàn Quốc tìm kiếm lao động chất lượng cao tại Việt Nam

(Dân trí) - Chương trình “Kết nối Hàn Quốc” là dự án nhằm thu hút người lao động có chuyên môn, kinh nghiệm và tay nghề cao tại Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Ngày 5/6 đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ về việc đưa lao động kỹ thuật cao đi làm việc tại Hàn Quốc, giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) và Cơ quan Xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc (KOTRA).
 
Theo đó, KOTRA sẽ cùng với Cục Quản lý lao động ngoài nước lựa chọn một số công ty XKLĐ Việt Nam có uy tín để tuyển chọn các ứng viên có đủ tiêu chuẩn đưa đi làm việc tại nước bạn. Các doanh nghiệp có trách nhiệm tìm kiếm nguồn lao động có trình độ, tay nghề phù hợp và chuyển hồ sơ cho KOTRA. KOTRA sẽ đưa hồ sơ của ứng viên lên mạng để người sử dụng lao động lựa chọn, sau đó sẽ làm các thủ tục để xin visa cho các ứng viên được chọn.
 
Hiện có 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ đã được lựa chọn tham gia.

P .Thanh