1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hải Phòng: Mỗi người lao động ở thành phố đều có thêm tháng lương thứ 13

Trong chương trình “Tết sum vầy”, một trong những mục tiêu cụ thể, thiết thực mà Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đặt ra là người lao dộng trong thành phố sẽ có thêm tháng lương thứ 13.

Người lao động ở thành phố thêm tháng lương thú 13 là mục tiêu mà Liên đoàn Lao động Hải Phòng đặt ra trong Tết này. Ảnh: Báo Nhân dân
Người lao động ở thành phố thêm tháng lương thú 13 là mục tiêu mà Liên đoàn Lao động Hải Phòng đặt ra trong Tết này. Ảnh: Báo Nhân dân

Đây là tháng lương “phát sinh” nhằm chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần đoàn kết, thi đua lao động của cán bộ công nhân viên chức, đặc biệt nhóm đối tượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố cũng thực hiện nhiều việc làm cụ thể như tặng quà cho hơn 1.600 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, hơn 20 chuyến xe và 500 vé xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động cấp cơ sở đã cùng với Liên đoàn Lao động cấp trên sửa chữa và xây mới đưa vào sử dụng 59 ngôi nhà mái ấm công đoàn giúp các gia đình khó khăn đón Tết đầm ấm

Ông Phạm Hữu Thư - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết; để chung vui đón Tết với người lao động, ngoài những nguồn lực của doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động cấp cơ sở và các doanh nghiệp đã trao tặng hơn 115.000 suất quà Tết, với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng cho công nhân viên chức lao động.

Chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức vào ngày 17/1, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp.

Theo Báo Gia đình & Xã hội