1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gói an sinh 62.000 tỷ đồng:

Hà Tĩnh: Người dân ấm lòng khi được cán bộ tới tận nhà chi trả tiền hỗ trợ

(Dân trí) - Những cụ ông, cụ bà do tuổi cao, sức yếu không đến được điểm chi trả tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 đã được cán bộ cơ sở đến tận nhà trao. Sự ân cần của cán bộ khiến người dân hết sức ấm lòng.

Số tiền 3 triệu đồng đáng quý lúc này

Ông Nguyễn Quang Thu, tổ dân phố 1, phường Trần Phú, người vừa tiếp nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ, chia sẻ: “Từ 28/3 đến nay, gia đình phải tạm đóng quán nước chè vỉa hè để phục vụ phòng chống dịch nên cuộc sống rất khó khăn. Sáng nay, tôi nhận được 3 triệu đồng hỗ trợ. Đây là số tiền rất giá trị với gia đình lúc này".

Được biết, những trường hợp không có khả năng nhận trực tiếp sẽ được chi trả gián tiếp qua người thân; những trường hợp già cả, tàn tật không đến trực tiếp đến nhận được, các phường, xã đã bố trí cán bộ đến tận từng hộ gia đình để trao cho các đối tượng.

Hà Tĩnh: Người dân ấm lòng khi được cán bộ tới tận nhà chi trả tiền hỗ trợ - 1

Do tuổi cao, sức yếu nên cụ ông Trần Xuân Viên (85 tuổi - thương binh 4/4 tại TDP 9, phường Nam Hà) không đến được điểm chi trả để nhận tiền hỗ trợ.

Tuy nhiên, cụ đã được cán bộ phường đến nhà để trao tận tay 1,5 triệu đồng. Trách nhiệm và sự ân cần của cán bộ chi trả khiến ông hết sức cảm động.

"Còn bao nhiêu hộ, bao nhiêu con người phải chi trả nữa, thế mà cán bộ đến tận nhà chi trả cho tôi như thế này thật sự rất cảm động. Các anh chị quá trách nhiệm. Tôi xin cảm ơn rất nhiều", cụ Viên xúc động nói. 

Hà Tĩnh: Người dân ấm lòng khi được cán bộ tới tận nhà chi trả tiền hỗ trợ - 2

Cán bộ phường đến nhà để trao tận tay 1,5 triệu đồng theo hỗ trợ cụ Trần Xuân Viên.

Một điều nữa khiến cụ Viên ấm lòng là được nhận tiền đúng vào thời khắc đất nước kỷ niệm 45 năm thống nhất non sông. 

Chi hỗ trợ 4 nhóm đầu

Trong hai ngày 29, 30/4, ngay sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí tạm ứng của tỉnh để thực hiệ

n Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Chính phủ, các huyện, thị xã, thành phố ở Hà Tĩnh đã triển khai chi trả cho 4 nhóm đầu tiên trong số các nhóm đối tượng người dân bị ảnh hưởng.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các xã, phường trên địa bàn đã đồng loạt mở các điểm chi trả hỗ trợ. Quá trình chi trả dựa trên nguyên tắc đầy đủ, minh bạch, đúng đối tượng và tuân thủ biện pháp phòng chống dịch.

Hà Tĩnh: Người dân ấm lòng khi được cán bộ tới tận nhà chi trả tiền hỗ trợ - 3

Thị trấn Thạch Hà chi trả tiền hỗ trợ cho hai nhóm đối tượng người có công & đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

Tại huyện Thạch Hà, chính quyền đã hoàn thành chi trả đợt đầu cho 9.271 đối tượng, trong đó 3.494 người có công với cách mạng, 5.777 đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. Tiếp đó, huyện sẽ tiếp tục chi trả hỗ trợ cho đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo.

Tại TP Hà Tĩnh, bắt đầu từ chiều ngày 29/4 đã triển khai đồng loạt tại 15 xã, phường. Đến ngày 30/4, TP Hà Tĩnh đã chi trả xong cho 8.273 người thuộc 4 nhóm đối tượng gồm: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo và cận nghèo, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Người dân ấm lòng khi được cán bộ tới tận nhà chi trả tiền hỗ trợ - 4

 Huyện Thạch Hà có 9.271 đối tượng là người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội được hưởng hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường cho biết, trong thời gian tới, TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương rà soát, phê duyệt danh sách các đối tượng còn lại theo quy định tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của UBND tỉnh đảm bảo chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

Theo Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh, Hà Tĩnh đã trích số tiền 221.161 tỷ đồng từ nguồn dự trữ tài chính (200 tỷ đồng) và nguồn dự phòng ngân sách tỉnh (21.161 tỷ đồng) cấp ứng cho các địa phương để tổ chức chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Số kinh phí trên sẽ hỗ trợ cho 202.495 đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Văn Dũng