Hà Nội: Hốt bạc nhờ dịch vụ cho thuê đồ chơi

Nắm bắt nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ vào dịp hè nhiều dịch vụ cho thuê đồ chơi ra đời và rất được nhiều bậc phụ huynh ủng hộ.

Hà Nội: Hốt bạc nhờ dịch vụ cho thuê đồ chơi - 1

Thu tiền triệu nhờ cho thuê xích lô mini

Mới 6h tối nhưng sân chơi của Trung tâm thương mại Chợ Mơ (Hai Bà Trưng, HN) đã đông kín người. Vừa hướng dẫn cho các “thượng đế” nhí cách đạp xe, bật nhạc trên chiếc xích lô mini, anh Hồ Văn Tuấn, trú tại phường Minh Khai (Hai Bà Trưng, HN) cho biết, hè năm nay anh đầu tư tiền sắm 20 chiếc xe xích lô nhí để cho thuê. Theo anh Thái, mỗi đêm anh cho thuê được gần 30 lượt, mỗi lượt 30 ngàn đồng/giờ. “Mỗi ngày cũng thu được gần 1 triệu đồng”, anh Thái cho biết.

Nhìn đứa cháu nội Nguyễn Xuân Hùng (8 tuổi) đạp chiếc xích lô nhí chở đứa em mới 4 tuổi dạo quanh trung tâm chợ Mơ vui vẻ nô đùa: “Ai xích lô không?”, khiến ông Nguyễn Xuân Minh không giấu được niềm hạnh phúc: “Tuần trước, mới học đạp xe nhưng tuần này cháu nó đạp được giỏi lắm rồi, nghỉ hè nên cho các cháu đi đạp xích lô cho tinh thần thoải mái, vừa vui chơi vừa thể dục luôn”.

Không chỉ tại chợ Mơ mà thời gian gần đây, các sân chơi tại các khu chung cư, ngõ ngách, công viên tại Hà Nội dịch vụ cho thuê xích lô mini phát triển nở rộ. Những chiếc xích lô cao chừng 70cm, dài tầm 1m, có trang trí ghế ngồi phía trước có nệm màu xanh, hồng… thân xe được trang trí bắt mắt, có gắn đèn màu và hệ thống máy phát nhạc.

Chị Nguyễn Thị Ngân - cho thuê xe xích lô mini cạnh khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Mai), cho biết, để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi xe chị phải thuê người hướng dẫn và giăng dây bảo vệ, chỉ cho trẻ đạp xe vui chơi trong một khoảng trống nhất định và có cả nhân viên dạy các bé đạp xe.

Bên cạnh đó, chị cũng mở hàng bán thêm nước uống, đồ chơi để phục vụ phụ huynh và các cháu bé vui chơi. “Chủ yếu cho thuê xích lô từ 7g tối đến 21h, mỗi đêm ít cũng kiếm được khoảng 1 triệu”, chị Ngân nói.

Tại các điểm vui chơi khác cũng xuất hiện các dịch vụ như bể bơi, nhà bóng để phục vụ nhu cầu của trẻ, giá các loại dịch vụ giao động từ 30.000-70.000 đồng/giờ, nhiều người còn dành cả khu sân vườn nhà mình để mua đồ về phục vụ nhu cầu của trẻ.

Sôi động thuê đồ chơi qua mạng

Không chỉ mang đồ chơi ra tận các công viên, sân chơi để phục vụ, nhiều người còn lập trang Web để cho thuê đồ chơi trẻ em, trong đó kinh doanh dịch vụ này trên trang facebook được nhiều người lựa chọn.

Anh Vĩnh, chủ trang facebook cho thuê xích lô mini ở quận Hà Đông cho biết, đầu mùa hè năm nay anh đầu tư mua 40 chiếc xích lô và thuê thêm 2 nhân viên để vận chuyển xích lô cho khách.

“Nhiều nơi vẫn chưa có dịch vụ cho thuê xích lô mini, quan trọng hơn nhiều bậc phụ huynh bận bịu với công việc nên không có điều kiện đưa con đi chơi và chọn đồ chơi cho con, vậy nên khi vào trang facebook của mình họ có thể vừa làm việc vừa chọn đồ chơi cho con".

“Giá mỗi ngày là 80 ngàn đồng/chiếc, trong vòng 10km giá vận chuyển xe đến tận nhà cho khách có 20 ngàn đồng, rẻ mà con cái vừa có đồ chơi, bố mẹ có thời gian làm việc nên thời gian gần đây lượng người thuê đồ chơi cho con qua mạng đông hẳn lên”, anh Vĩnh cho biết.

Chị Thủy, chủ trang Web cho thuê các loại đồ chơi như bể bơi nhỏ, xích lô mini, và các loại xe đạp, xe hơi chạy pin… cho biết, trẻ em thường có tâm lý cả thèm chóng chán, sở thích lại tùy thuộc vào độ tuổi. Nhiều lần chạy đôn chạy đáo mua đồ chơi cho con, ít hôm con chán lại đòi mua đồ chơi khác, vậy nên chị nghĩ đến việc chia sẻ các loại đồ chơi của con mình cho người khác thuê, thấy nhiều người có ý định thuê lại nên chị mở luôn trang web và sắm thêm đồ chơi để kinh doanh, mỗi ngày có khoảng hơn 30 khách hàng thuê đồ chơi cho con qua trang web của chị.

Chị Thủy cũng cho biết, ngoài những tiện lợi thì dịch vụ này cũng có nhiều câu chuyện rất bi hài. “Có gia đình thuê xe đạp về cho con tập đi, con thích quá không chịu trả nên bố mẹ mua luôn, cũng có gia đình thuê đàn ghita, piano về cho con tự học, được ít hôm con thích quá không chịu trả nên bố mẹ cũng mua, nhiều người bảo nhờ dịch vụ này mới biết con đang thích gì”, chị Thủy nói.

Theo Báo Lao động