Hà Nội: Hơn 100 DN đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất do Covid-19

(Dân trí) - BHXH Hà Nội đã nhận được đề nghị của 107 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đề nghị hỗ trợ của hơn 600 lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc do tác động của dịch Covid-19.

Hà Nội: Hơn 100 DN đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất do Covid-19 - 1

Theo ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc BHXH Hà Nội, thống kê sơ bộ tới ngày 25/5, cơ quan này đã tiếp nhận đăng ký của 107 doanh nghiệp đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do tác động của dịch Covid-19.

Việc dừng đóng trên liên quan tới là 10.540 người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp với số tiền hơn 30,8 tỷ đồng.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải có số lao động bị tạm dừng đóng nhiều nhất với hơn 4.700 lao động, tiếp đến là ngành may mặc với 1.800 lao động, ngành giáo dục 1.700 lao động.

Một số công ty đề nghị tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất có số lao động đông, như: Công ty cổ phần xích líp Đông Anh với hơn 1.300 lao động, Công ty TNHH Toyota Long Biên với hơn 1.100 lao động, Xí nghiệp xe buýt Hà Nội với 790 lao động, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Long Biên với hơn 840 lao động…

Cũng tới ngày 25/5, BHXH Hà Nội cũng tiếp nhận đề nghị hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỷ đồng của 55 doanh nghiệp với gần 700 người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc và ngừng việc do tác động của dịch Covid-19.

Trong đó, số lao động làm việc ở những lĩnh vực sản xuất công nghiệp như may mặc, lắp ráp xe máy, nhà hang, du lịch chiếm số đông.

Đươc biết, mức hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 42/NQ-CP cho nhóm lao động trên là 1.800.000 đồng/người/tháng, thời gian tính từ 1/4/2020 và không kéo dài tối đa quá 3 tháng.

Hoàng Mạnh