1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nội: Hàng chục nghìn cơ hội việc làm miễn phí cho người lao động

Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội sẽ tăng cường kết nối với nhiều doanh nghiệp, tạo thêm hàng nghìn cơ hội việc làm miễn phí cho người lao động.

Trong năm 2016, Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) có kế hoạch tổ chức 102 phiên giao dịch việc làm. Trong đó có 96 phiên định kỳ tổ chức vào ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, 6 phiên lưu động tại các quận, huyện nơi có thị trường lao động phát triển.

Người lao động tìm việc làm tại một trung tâm (Ảnh minh họa)
Người lao động tìm việc làm tại một trung tâm (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, Trung tâm sẽ triển khai 5 điểm giao dịch việc làm vệ tinh tại các quận, huyện như Đông Anh, Sóc Sơn, Long Biên, Nam Từ Liêm và Thanh Trì. Đây sẽ là cánh tay nối dài của sàn giao dịch việc làm Hà Nội. Tại các điểm này sẽ luôn có chỉ tiêu tuyển dụng hàng ngày cho người dân địa phương, giúp giải quyết việc làm nhiều hơn.

Trung tâm tiếp tục tổ chức các phiên chuyên đề dành cho sinh viên như việc làm bán thời gian, chuyên đề việc làm cho bộ đội xuất ngũ, lao động từ Hàn Quốc về nước và lồng ghép cho các phiên giao dịch việc làm cho lao động là người khuyết tật...

Trung tâm còn chủ động liên hệ với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề, cung cấp thông tin cho những học sinh, sinh viên chuẩn bị ra trường biết được những thông tin cần thiết để tìm được việc làm phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp.

Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội cho biết: “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn công tác tư vấn cho lao động tại phiên, theo dõi các lao động cho đến khi lao động tìm được việc, tránh để lao động đến 2-3 phiên nhưng vẫn không tìm được việc. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng tại phiên, làm sao để họ tuyển dụng được lao động, mang lại kết quả tốt nhất cho cả doanh nghiệp và người lao động, hỗ trợ hết sức cả về nguồn cung và nguồn cầu”.

Theo VOV.VN