Hà Nội chi 63 tỷ đồng cho gần 700 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

(Dân trí) - Qua 12 đợt tinh giản biên chế theo Nghị định 108, TP Hà Nội đã chi 63,5 tỷ đồng cho 695 cán bộ, công chức… nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay.

UBND TP Hà Nội cho biết, trong năm 2018, đã đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế được 80 trường hợp. Trong đó, 72 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 8 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

TP Hà Nội đang thực hiện các đợt tinh giản biên chế theo quy định
TP Hà Nội đang thực hiện các đợt tinh giản biên chế theo quy định

Thống kê của UBND TP Hà Nội cho thấy, qua 12 đợt tinh giản biên chế theo Nghị định 108 đã tinh giảm được 695 người, tổng kinh phí chi cho các đối tượng này là hơn 63,5 tỷ đồng.

Tính từ thời điểm tháng 8/2017 đến tháng 7/2018, có 1074 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP chuyển đổi vị trí công tác. Trong đó, khối quận, huyện 519 trường hợp; khối sở ngành, đơn vị sự nghiệp 193 trường hợp…

Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số công chức, viên chức, cấp xã toàn TP là 121.507 người. Hiện TP còn thiếu so với biên chế được giao là 22.044 người, trong đó công chức 856 người, viên chức 19.953 người.

TP Hà Nội đang nghiên cứu hoàn thiện đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các quan, huyện, thị xã; Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng.

Quốc Vinh