Hà Nam: Nông dân thiệt hại nặng sau trận mưa lũ lịch sử

(Dân trí) - Theo thống kê của của Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam, trong đợt mưa lũ vừa qua, riêng về ngành trồng trọt trên địa bàn tỉnh Hà Nam thiệt hại nặng nề ước tính tổng thiệt hại 277 tỷ đồng. Cũng do ảnh hưởng của mưa lũ làm hơn 10 nghìn vật nuôi của người dân tỉnh Hà Nam bị chết,

Theo thống kê của Sở NN & PTNT tỉnh Hà Nam, toàn bộ hơn 7.880 ha lúa mùa của nông dân chưa thu hoạch bị đổ, ngập đến cổ bông, gây mọc mầm hạt lúa ngay trên bông, ước giảm từ 50% năng suất trở lên.

Trong đó, huyện Bình Lục ngập 3.687 ha lúa, huyện Thanh Liêm hơn 3.560 ha, huyện Lý Nhân 620 ha và Duy Tiên 20 ha. Với vụ đông, 8.212 ha cây đã trồng bị úng, đổ và dập nát, ảnh hưởng từ 70% số cây trở lên.

Cụ thể, ngô 2.946 ha, đậu tương 1084 ha, dưa chuột 546 ha, bí xanh và bí đỏ 1.796 ha, khoai lang 226 ha, lạc 83 ha, rau các loại 1.530 ha.

Lực lượng Công an thu hoạch giúp bà con trong những ngày mưa lũ
Lực lượng Công an thu hoạch giúp bà con trong những ngày mưa lũ

Đặc biệt, tại các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thiệt hại toàn bộ rau và dưa trồng ngoài trời cũng như trong nhà lưới đơn giản. Tổng thiệt hại về trồng trọt ước 277 tỷ đồng, gồm: Lúa thiệt hại 118,5 tỷ đồng, cây vụ đông 138 tỷ đồng, trong.

Còn về chăn nuôi, có 10.116 con gia cầm, 374 con gia súc các loại. Phần lớn số gia súc, gia cầm bị chết nằm trong vùng lũ bị nước ngập nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi người dân không di dời kịp đến nơi an toàn.

Đức Văn