1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giỏi nghề, không lo thiếu việc

“Tại Design Global, học viên học tới năm thứ 2 đã có cơ hội tiếp cận với chuyên môn tại các công ty đối tác của nhà trường. Qua thực tế, các em tự tin thể hiện ý tưởng trong công việc, cọ sát với chuyên môn. Nhiều học viên còn có mức lương học việc từ 3-5 triệu đồng/tháng”.

 Một lớp học tại Design Global
(Hà Nội)
 Một lớp học tại Design Global (Hà Nội)

Ông Kiều Đình Lĩnh - Giám đốc Học viện Design Global (Hà Nộɩ) - cho biết tình hình học tập và cơ hội tìm việc ngay khi còn đang học trên ghế nhà trường.

Học gắn với thực hành

Nhʰ thường ngày, lịch trình của Lâm Ngọc Hà - học viên năm thứ 2, ngành thiết kế thời trang, Học viện Design Global - luôn bận rộn: Lên lớp học lý thuyết buổi sáng hoặc thực hành. Buổi chiều, Lâm Ngọc Hà đi làm thêm tại cửa hàng thời trang Lea’s Lê Hà.

 Một lớp học tại Design Global
(Hà Nội)
Nguyễn Quang Thăng- học viên ngành thiết kế đồ họa - Mỹ thuật đa phʰơng tiện tại Design Global đang có thu nhập 5.000.000 đồng/tháng.
Học việc với lương hơn 3.000.000 đồng/tháng, Lâm Ngọc Hà tâm sự: “Thu nhập với sinh viên như vậy là tạm ổn. Nhờ việc đi làm đúng nghề, em có thể áp dụng kiếnȠthức tại cửa hàng thời trang. Hy vọng khi ra trường, em có thể chủ động thực hiện các sản phẩm với thu nhập cao hơn”.

Cùng đi làm ngay khi còn là học viên như Lâm Ngọc Hà, hai chàng học viên ngành thiết kế đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện tại Desiɧn Global: Võ Anh Minh làm tại Công ty CenGroup (mức lương 6.500.000 đồng/tháng) và Nguyễn Quang Thăng Học viện CNTT - Đại học Bách Khoa (mức lương 5.000.000 đồng/tháng).

Bạn Nguyễn Quang Thăng tâm sự: “Được sự giới thiệu của Design Global, em cóȠcơ hội tiếp cận với công việc của các lập trình viên. Em hiểu thêm về những áp lực và yêu cầu sáng tạo trong nghề”

Đây chỉ là câu chuyện trong số nhiều thực tế: Học viên năm thứ 2 đã đi làm tại Design Global.

 Một lớp học tại Design Global
(Hà Nội)
Ông Kiều Đình Lĩnh - Giám đốc Học viện Design Global: Chúng tôi luôn nhận được nhiều đơn hàng tuyển học viên ngành thiết kế thời trang, đồ ɨọa và nội thất với lương khởi điểm từ 5.000.000 - 7.000.000 đồng/người/thángTheo ông Kiều Đình Lĩnh - Giám đốc Học viện cho biết Design Global - những lợi thế khi học viên tiếp cận sớm với nghề là: “Qua cọ sát với công việc, học viên dễ có cơ hội hiểu sâu hơn lý thuyết và thực hành, hiểu được yêu cầu của công việc và tăng cường kỹ năng mềm làm việc”.

Chia sẻ về kế hoạch đào tạo, ông Kiều Đình Lĩnh cam kết tạo việc làm bền vững cho học viên là một chủ trương chínɨ của Design Global. Với thời gian học từ 2-3 năm, học viên có điều kiện tiếp cận thực tế nhanh, chưa kể công tác đào tạo chú trọng vào chuyên môn, tránh tràn lan.

Học viện Design Global có quan hệ với hơn 30 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực thiếɴ kế thời trang, phần mềm CNTT, thiết kế quảng cáo, xây dựng...

Cơ hội rộng mở

Trong cuộc hội thảo nghề nghiệp mới được Design Global tổ chức tại Hà Nội, ông Dương Văn Bá - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên (Bộ GDĐT) - cho rằng xu hướng học nghề lập nghiệp được nhiều nước phát triển trên thế giới ủng hộ.

 Hôi thảo nghề nghiệp do Design Global
tổ chức
 Hôi thảo nghề nghiệp do Design Gloɢal tổ chức

Tuy nhiên ở Việt Nam, nhiều bậc phụ huynh có khuynh hướng gò ép con học và thi ĐH - CĐ theo hướng đó. Trường hợp thành công có nhưng không nhiều. “Đa phần là gây ra hậu quả con cái vào trường học không có hiệu quả, con học ra ɴrường thì thất nghiệp và phải chuyển đổi nghề” - ông Dương Văn Bá phân tích.

Nói về nhu cầu thực trạng thiếu nhân lực trầm trọng, ông Nguyễn Thế Hùng (GĐ Công ty CP phát triển nguồn mở Việt) cho rằng lập trình trên các phần ɭềm nguồn mở hoặc sử dụng ngôn ngữ lập trình nguồn mở như PHP không được đào tạo chuyên sâu trong giáo dục đại học.

 Hôi thảo nghề nghiệp do Design Global
tổ chức
Ônɧ Nguyễn Khánh Trình - TGĐ Công ty Cleverads:  Trường nghề biết lắng nghe “nhịp đập” và thay đổi nhân sự của doanh nghiệp. Chính bởi vậy, họ biết điều chỉnh đào tạo phù hợp”.
“Trong khi đó, các trường nghề đào tạo CNTT nɨư Design Global lại bám sát nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp. Chúng tôi hợp tác với Design Global xây dựng nguồn nhân lực và cung cấp cho các công ty thiết kế web trong cộng đồng người dùng NukeViet" - ông Nguyễn Thế Hùng nói.

ȍ

Đồng tình với quan điểm đào tạo gắn với thực tế, ông Nguyễn Khánh Trình - TGĐ Công ty Cleverads - cho rằng việc doanh nghiệp tìm đến nhiều trường nghề để tìm kiếm nhân lực là một thực tế diễn ra nhiều năm nay.

Cɨia sẻ quan niệm về bằng cấp, ông Trần Xuân Hải, trường phòng Dự án, tuyển dụng và chính sách (Công ty CP FPT), cho rằng: “Nhiều sinh viên bằng giỏi dự tuyển vào công ty thường lại không đạt tiêu chuẩn của chúng tôi. Đơn giản vì chúng tôi cần chất lượngȠthực tế chứ không phải bằng cấp”.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực rất lớn của doanh nghiệp, ông Hải cho biết: Công ty phải hợp tác với nhiều trường nghề để có nhân sự có tay nghề. Dù ở mức đào tạo 2,5 năm nhưng các em có thể làm được vɩệc ngay.

“Thông qua hợp tác với Design Global, chúng tôi kỳ vọng chọn được những học viên có tay nghề, kỹ năng mềm tốt để làm việc trong các công ty thuộc Tập đoàn” - ông Hải cho biết.

Lê Lai

ȍ

Các ngành đào tạo tại Học viện Dɥsign Global hệ chuyên gia kéo dài 3 năm:

Ƀhuyên ngành Công nghệ phần mềm. Chuyên ngành Công nghệ phần mềm đào tạo qua 4 kỳ, mỗi kỳ Sinh viên sẽ được đào tạo một mảng ứng dụng liên quan thực tế đến nhu cầu công việc và tuyển dụng hiện nay.

- Chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Chuyên ngànhȠThiết kế thời trang đào tạo qua 4 kỳ, mỗi kỳ Sinh viên sẽ trải qua một loạt các bài học gắn liền với sáng tác vàthiết kế trang phục thực tế.

- Chuyên ngành Thiết kếȠnội thất. Chương trình đào tạo Thiết kế nội thất là chuyên ngành đào tạo rất mới hiện nay. Chương trình được xây dựng và đào tạo theo mô hình quốc tế. Sinh viên học và làm việc trực tiếp trên các dự án.

ȼ/span>

- Chuyên ngành Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện. Chương trình cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ thuật ứng dụng cho nghành nghề Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật Đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu đɡ dạng của các lĩnh vực quảng cáo, thương mại, truyền thông và sản xuất nội dung kỹ thuật số phục vụ cho việc giải trí.

Nhằm hỗ trợ các bạn trẻ năng động, đam mê sángȠtạo và mong muốn thực hiện ước mơ trở thành chuyên gia các lĩnh vực CNTT và Thiết kế , Học viện Đào tạo Design Global quyết định tiếp tục triển khai Quỹ học bổng "Khai sang tri thức trẻ"với nhiều hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên. Qua đó sinh viên được hỗ trợ lên tới 17.000.000 VNĐ/suất.

Học viện Đào tạo Design Global:

Tel: (04) 6292 2116 hotline: 0962 655 133.

Email: lienhe@designglobal.edu.vn

www.designglobal.edu.vn/khaisang

FB: DesignGlobal Academy