1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giáp Tết: Ngư dân Phú Yên có tiền sắm tết vì trúng đậm cá ngừ đại dương

(Dân trí) - Sau 1 năm làm ăn khó khăn, những ngày này, nhiều tàu khai thác cá ngừ đại dương ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) cập bến với hàng tấn cá ngừ đại dương. Giá cá đang cao, chủ thuyền và thuyền viên đều vui vẻ phấn khởi vì sẽ có thêm một khoản tiền lớn để sắm Tết.

Ngư dân Phú Yên phấn khởi vì cá ngừ đại dương đầy khoang

Mấy ngày nay, tại Cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa), nhiều tàu khai thác hải sản xa bờ cập bến với sản lượng cao.

Theo nhiều ngư dân, chuyến biển này còn gặp khó khăn do sóng to gió lớn bởi ảnh hưởng của bão số 1. Các tàu phải mất một khoản thời gian để đưa tàu đến nơi tránh trú. Cứ nghĩ sẽ thua lỗ nặng vì tốn quá nhiều tổn phí, nhưng may mắn lại gặp được luồng cá nên trúng đậm.

Giáp Tết: Ngư dân Phú Yên có tiền sắm tết vì trúng đậm cá ngừ đại dương  - Ảnh 2.

Ngư dân đưa cá từ hầm bảo quản lên bờ

Giáp Tết: Ngư dân Phú Yên có tiền sắm tết vì trúng đậm cá ngừ đại dương  - Ảnh 3.

Vừa cập cảng với 3 tấn cá ngừ đại dương, ông Lê Tấn Hồng, chủ tàu cá PY95067TS phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) cho biết: Chuyến này đi trúng bão nên rất khó khăn, phí tổn tăng hơn gấp rưỡi (khoảng 150 triệu đồng) so với chuyến biển bình thường.

"Tôi tưởng đâu chuyến này cả thuyền mất Tết, nào ngờ lại may mắn câu được 72 con cá ngừ đại dương, với sản lượng khoảng 3 tấn. Ngoài ra, còn đánh bắt được khoảng 6 tấn cá ngừ vằn, gần 200kg mực đã phơi khô và hàng tấn các loại cá khác..." - ông Lê Tấn Hồng nói.

Cũng theo ông Lê Tấn Hồng, với giá cá ngừ đại dương câu đèn loại 1 hiện nay là 130.000 đồng/kg, cá ngừ vằn khoảng 30.000 đồng/kg, chuyến biển đợt này sẽ lãi khoảng 400 triệu đồng..."Số tiền này sẽ chia cho anh em cùng nhau sắm Tết” - ông Hồng vui vẻ nói.

Giáp Tết: Ngư dân Phú Yên có tiền sắm tết vì trúng đậm cá ngừ đại dương  - Ảnh 4.

Một con cá ngừ có trọng lượng hơn 45 kg

Là thuyền viên của tàu ông Hồng, anh Đinh Duy Kiệt phấn khởi nói: Chuyến biển vừa qua thời gian đánh bắt bằng hai chuyến biển bình thường, nhưng ra khơi gặp luồng cá, đánh bắt được nhiều nên anh em trên tàu không biết mệt mỏi và cũng không chú ý đến thời gian. Với số lãi trên thì mỗi thợ bạn được chia khoảng 35 triệu đồng, anh em rất phấn khởi vì có tiền lo Tết cho gia đình…

Giáp Tết: Ngư dân Phú Yên có tiền sắm tết vì trúng đậm cá ngừ đại dương  - Ảnh 5.

Cá ngừ được sơ chế trước khi thu mua

Còn theo ngư dân Nguyễn Hữu Phát, chủ tàu cá PY96346TS ở phường Phú Đông, từ đầu năm 2018 đến nay đã tổ chức vươn khơi được 8 chuyến biển, nhưng chỉ có 2 chuyến biển khai thác được sản lượng cao và có lãi khá, còn lại 4 chuyến thì hòa vốn hoặc lãi ít và 2 chuyến lỗ tổn. Riêng chuyến biển này, sản lượng cá ngừ đại dương khai thác được hơn 2 tấn, trừ chi phí còn lãi hơn 100 triệu đồng.

“Số lãi đó không nhiều, nhưng cuối năm có lãi để chia cho anh em sắm Tết là mừng rồi…” anh Phát chia sẻ.

Giáp Tết: Ngư dân Phú Yên có tiền sắm tết vì trúng đậm cá ngừ đại dương  - Ảnh 6.

Với giá cá 130.000 đồng/kg, hầu hết các thuyền đều có lãi

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Phú Yên, cho biết: Khoảng gần một tuần nay, nhiều tàu khai thác hải sản xa bờ đã về cập bến tại các cảng cá Đông Tác và Phú Lạc. Các tàu cá về bến đợt này đa số đạt sản lượng cao, bình quân mỗi tàu từ 1,8-2,5 tấn cá ngừ đại dương, có tàu đạt sản lượng trên 3 tấn cá. Riêng ngày 13/1, có gần 10 tàu cá xa bờ đã về Cảng cá Đông Tác, hiện còn một số lượng lớn tàu đang trên đường về.

Trung Thi