1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giáp Tết, hàng trăm hộ trồng hoa ở Quảng Ngãi có nguy cơ trắng tay

(Dân trí) - Hàng trăm hộ trồng hoa lay ơn bán Tết ở xã Nghĩa Hà (TP. Quảng Ngãi) đang lo lắng khi cây hoa chết hàng loạt. Nhiều ruộng hoa chết trên 70% khiến người nông dân đứng trước nguy cơ trắng tay trong vụ hoa Tết.

Xã Nghĩa Hà là vùng trồng hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Toàn xã có trên 100 hộ với 20 ha hoa lay ơn phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Những năm trước, mỗi sào hoa lay ơn mang về cho người nông dân từ 10 - 12 triệu đồng vào dịp Tết thì năm nay nhiều người chỉ mong hòa vốn.

Ông Nguyễn Văn Thung (thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà) trồng 6 sào hoa lay ơn với 70.000 củ giống. Ruộng hoa của ông Thung đang phát triển tươi tốt thì gặp đợt mưa bất thường kéo dài khiến cây hoa chết hàng loạt.

"Hoa bắt đầu héo, thối gốc rồi chết hàng loạt. Như ruộng hoa của tôi chết khoảng 50%, một số ruộng hoa khác chết nhiều hơn. Những cây còn sống cũng phát triển rất kém, sợ là cho hoa không đẹp", ông Thung nói.

Giáp Tết, hàng trăm hộ trồng hoa ở Quảng Ngãi có nguy cơ trắng tay - Ảnh 1.

Hoa lay ơn bị thối gốc chết hàng loạt, nhiều ruộng hoa có tỷ lệ cây chết lên đến 70%.

Cùng tình cảnh đó, ruộng hoa của ông Bùi Phú Vinh cũng chết hàng loạt khiến ông có nguy cơ trắng tay. Về nguyên nhân, ông Vinh cho rằng có thể do ảnh hưởng bởi đợt mưa kéo dài vào cuối tháng 12/2018. Bên cạnh đó, nguồn giống hoa không tốt nên sức chống chịu với thời tiết, sâu bệnh kém dẫn đến hoa chết hàng loạt khi thời tiết không thuận lợi.

Theo ông Vinh, chi phí giống, phân bón... cho 1 sào hoa lay ơn từ 12 - 15 triệu đồng. Nếu cây hoa phát triển tốt có thể mang về cho người trồng hoa khoảng lợi nhuận từ 10 - 15 triệu đồng/sào sau khi đã trừ chi phí. Tuy nhiên, hiện người trồng hoa xã Nghĩa Hà chỉ mong hòa vốn trong vụ hoa Tết này.

“Với tình trạng như thế này thì người trồng hoa cầm chắc lỗ. Chỉ mong sao số hoa còn lại nở đúng dịp Tết và giá bán cao để hạn chế bớt thiệt hại", ông Vinh nói.

Giáp Tết, hàng trăm hộ trồng hoa ở Quảng Ngãi có nguy cơ trắng tay - Ảnh 2.

Người trồng hoa xã Nghĩa Hà nỗ lực chăm sóc diện tích hoa còn lại với hy vọng giảm bớt thiệt hại

 Ông Nguyễn Văn Tiến - PCT UBND xã Nghĩa Hà - cho biết: "Năm nay người dân xã Nghĩa Hà trồng khoảng 20 ha lay ơn bán trong dịp Tết. Diện tích hoa tập trung ở các thôn Hổ Tiếu, Thanh Khiết, Sung Túc, Bình Đông".

 Tuy nhiên, hiện cây hoa bị chết hàng loạt khiến người trồng hoa đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

"Thời tiết không thuận lợi khiến cây hoa chết hàng loạt. Đến thời điểm này có trên 50% diện tích hoa bị chết. Trong đó, những diện tích trồng giống lay ơn đỏ mập có tỷ lệ cây chết lên đến 70%. Tình trạng này khiến người trồng hoa Tết năm nay thiệt hại nặng", ông Tiến thông tin thêm.

Quốc Triều