1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gần 1.800 người bán vé xổ số tại Thừa Thiên Huế được nhận tiền hỗ trợ

(Dân trí) - Sáng 23/4, tại phường Phú Bình (TP Huế), Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên Huế cùng phối hợp với địa phương tiến hành hỗ trợ cho những người bán vé số trên địa bàn.

Thực hiện việc hỗ trợ các đối tượng bán vé xổ số trực tiếp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ 300 triệu đồng của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế.

Qua rà soát, các đại lý bán vé số cấp 1 lập danh sách những người bán vé xổ số để trao tiền hỗ trợ đến tay gần 1.800 người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh, trong đó địa bàn thị xã Hương Thủy chiếm số lượng khá nhiều với khoảng 600 người.

Gần 1.800 người bán vé xổ số tại Thừa Thiên Huế được nhận tiền hỗ trợ - 1

Người bán vé số chờ nhận tiền hỗ trợ của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế

Trong 2 ngày 22 và 23/4, các đại lý bán vé số cấp 1 đã tiến hành phát tiền hỗ trợ cho những người bán lẻ vé số dưới sự giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường có liên quan và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại buổi hỗ trợ tiền, người nhận đều tuân thủ việc giữ khoảng cách vào bàn rửa tay, đeo khẩu trang và ngồi cách nhau trên 2m.

Gần 1.800 người bán vé xổ số tại Thừa Thiên Huế được nhận tiền hỗ trợ - 2

Cán bộ mặt trận phối hợp với cán bộ phường phát tiền cho các người bán vé số

Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mặc dù số tiền hỗ trợ không lớn nhưng đã thể hiện truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” với cộng đồng, với xã hội trong giúp đỡ những người nghèo, mà trực tiếp là người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh nhằm trang trải, giảm bớt một phần gánh nặng mưu sinh trong mùa dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong sáng cùng ngày tại phường Thuận Lộc (TP Huế), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ TP Huế và chính quyền địa phương đã tổ chức trao 30 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 30 hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Gần 1.800 người bán vé xổ số tại Thừa Thiên Huế được nhận tiền hỗ trợ - 3

Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà cho các hộ nghèo ở phường Thuận Lộc, TP Huế dự lễ trao quà cho hộ nghèo.

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tích cực tham gia ủng hộ bằng tiền mặt; trang thiết bị y tế; nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Với sự ủng hộ quý giá này, đơn vị sẽ sớm phân bổ, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các trường hợp cần hỗ trợ bởi dịch Covid-19, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo” - Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nói

Đại Dương