1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Formosa xin đưa 8.426 lao động nước ngoài vào Vũng Áng

Sáng ngày 25.8, Thông tin từ BQL Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh, chậm nhất là cuối tháng 9 tới, sẽ có hơn 8000 lao động nước ngoài, (chủ yếu là Trung Quốc) được tuyển dụng sang làm việc tại Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Lao động nước ngoài làm việc tại Formosa
 Lao động nước ngoài làm việc tại Formosa

Sáng 25.8, ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng BQL Khu Kinh tế tĩnh Hà Tĩnh - cho biết, trong tháng 7 Cty Formosa đã trình lên UBND tỉnh Hà Tĩnh danh sách của 28 nhà thầu xin tuyển dụng 8.426 lao động. Sau khi kiểm tra hồ sơ, tỉnh đã đồng ý cho một số nhà thầu của Formosa tuyển dụng lao động.

Tính đến cuối tháng 8 này đã có khoảng 600 - 800 lao động sang làm việc. Theo yêu cầu, đến cuối tháng 9 phải tuyển đủ lao động như Formosa đã trình.

Theo ông Tuấn, 8.426 lao động này trong đợt tuyển dụng này gồm chuyên gia, lao động kỉ thuật, quản lý chứ không có lao động phổ thông. Quy trình tuyển dụng, ban đầu các nhà thầu đã công khai tuyển dụng cả lao động trong nước và ngoài nước. Nhưng do lao động trong nước nộp hồ sơ nhưng không đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực nên không được tuyển vào.

Do vậy, trong số 8.426 lao động đang tuyển sẽ là lao động nước ngoài. Còn cụ thể từ nước nào thì phải đến khi cấp giấy phép mới thông kê được. Nhưng theo nhận định của ông Tuấn, chủ yếu vẫn sẽ là lao động đến từ Trung Quốc.

"Số lao động sắp đến được tuyển dụng để làm việc tại nhà máy thép do đó đòi hỏi phải có trình độ cao, phải có kinh nghiệm. Yêu cầu này, lao động Việt Nam không đáp ứng được", - ông Tuấn cho biết.

Việc ăn ở của số lao động nước ngoài sắp đến, theo ông Tuấn sẽ được quản lý chặt chẽ. Họ sẽ ở chủ yếu trong Khu nhà của Formosa. Nếu có ra thuê ở ngoài nhà dân thì phải báo cáo, xin phép của BQL Khu kinh tế, của Công an, Biên phòng.

Ông Tuấn khẳng định, kể từ thời điểm sau sự cố lộn xộn ngày 14.5 thì việc quản lý lao động ở Khu Kinh tế Vũng Áng rất chặt chẽ. Lao động phải được cấp phép, phải có thẻ mới được ra vào cổng.

Đến thời điểm này, Khu Kinh tế Vũng Áng có 34.161 lao động. Trong 3.547 lao động nước ngoài thì có 1.913 lao động Trung Quốc. Riêng lao động của Cty Formosa đến thời điểm này có 2288 lao động nước ngoài. Trong đó, 1.799 lao động Trung Quốc.

Cũng trong sáng ngày 25.8, ông Lê Tiến Dũng - Phó GĐ Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận Sở đã tiếp nhận được tờ trình của Formosa gửi UBND tỉnh xin tuyển dụng hơn 800 lao động nước ngoài sang làm việc ở Vũng Áng."Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ lao động nước ngoài đến làm việc. Mọi thủ tục phải đầy đủ, chặt chẽ", ông Dũng cam kết.
Theo Báo Lao Động