1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Du lịch "đóng băng", tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang lao đao

(Dân trí) - Hàng chục tiểu thương tại chợ Đầm tròn Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục đóng cửa ki-ốt và rơi vào tình cảnh thất nghiệp kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào chiều 4/5, chợ Đầm tròn Nha Trang, một địa chỉ tham quan du lịch, mua sắm nổi tiếng ở Khánh Hòa vẫn trong tình trạng đìu hiu, vắng hoe. 

Hàng chục quầy sạp, ki ốt tại chợ Đầm tròn Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn chưa mở cửa buôn bán trở lại dù tỉnh Khánh Hòa vừa nới lỏng lệnh giãn cách xã hội.

Du lịch đóng băng, tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang lao đao - 1

Do buôn bán ế ẩm, các tiểu thương đã làm đơn gửi cơ quan quản lý xin tạm dừng buôn bán một tháng, kể từ ngày 1/4. Thế nhưng, sau hơn một tháng, nhiều tiểu thương vẫn chưa quay lại mở hàng buôn bán.

Hàng chục quầy hàng được phủ màn che kín hàng hóa hoặc khóa chặt cửa cả tháng nay.

Chị M., một tiểu thương ở chợ lý giải, khu chợ Đầm tròn Nha Trang khác hẳn các chợ khác trong thành phố. Đây là chợ du lịch, chuyên bán các mặt hàng lưu niệm, mỹ nghệ, vải vóc, ba lô, túi xách, mắt kính… cho du khách trong nước và nước ngoài.

Thế nên, tình hình dịch bệnh kéo dài, ngành du lịch “đóng băng” thì tiểu thương chợ Đầm tròn cũng lao đao.

Du lịch đóng băng, tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang lao đao - 2

Dù đã nghỉ một tháng theo kế hoạch ban đầu nhưng đến chiều 4/5 hàng chục quầy sạp ở chợ Đầm tròn Nha Trang vẫn chưa mở cửa trở lại

“Quầy hàng của tôi dọn hàng từ sáng đến chiều mà vẫn không bán được đồng nào! Giờ mới 3h chiều mà tôi phải dọn hàng đi về, chứ ngồi ở đây không bán được gì, lại mất công. Dịch bệnh thế này mấy chị em không biết làm gì, ăn rồi cứ nằm lên nằm xuống”, chị M. buồn rầu nói.

Du lịch đóng băng, tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang lao đao - 3

Trong khi đó, chị Hiền, chủ một quầy hàng bán vải cho biết, sau khi nghỉ một tháng thì hôm 1/5 chị ra chợ dọn hàng bán. “Tôi bán mấy hôm nay nhưng không bán được, không có khách nào đến. Nếu tình hình này kéo dài thì tôi tính sẽ làm đơn xin nghỉ tiếp đến hết tháng 5 để được miễn 3 triệu đồng tiền thuế mỗi tháng”, chị Hiền chia sẻ.

Du lịch đóng băng, tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang lao đao - 4

Theo Ban quản lý chợ Đầm tròn Nha Trang, trong tháng 4 chỉ có khoảng 20 quầy mở bán, chỉ chiếm một phần nhỏ số quầy ở chợ

Trao đổi với báo chí, đại diện Ban quản lý chợ Đầm tròn Nha Trang cho biết, khu vực chợ Đầm tròn có 278 cửa hàng, ki-ốt kinh doanh.

Trong tháng 4, việc kinh doanh của tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang rất khó khăn, toàn chợ chỉ có khoảng 20 hộ mở bán vì không có du khách. Đến đầu tháng 5, nhiều tiểu thương vẫn tiếp tục nghỉ bán.

Du lịch đóng băng, tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang lao đao - 5

“Từ đầu tháng 5 đến bây giờ có mấy ngày lễ mà vẫn không có khách đến, không có xe du lịch nào ghé chợ. Tình hình kinh doanh ế ẩm, bà con buôn bán không được nên nhiều khả năng cũng nghỉ tiếp”, đại diện Ban quản lý chợ Đầm tròn Nha Trang cho biết.

Du lịch đóng băng, tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang lao đao - 6

Dù mới 3h chiều nhưng nhiều tiểu thương dọn hàng về sớm vì vắng khách, ế ẩm

Theo Ban quản lý chợ Đầm tròn Nha Trang, trong trường hợp tiểu thương làm đơn xin nghỉ bán thì sẽ không phải đóng tiền thuế hàng tháng.

Tình cảnh các tiểu thương ở chợ Đầm tròn Nha Trang cũng giống như các lao động trong các nhà hàng, khách sạn, quán bar, khu nghỉ dưỡng… chuyên phục vụ du khách tại TP Nha Trang. Khi ngành du lịch "lao dốc", vắng khách thì công việc của họ cũng rơi vào tình cảnh khó khăn, thất nghiệp.

Hải Đăng