Đồng Tháp: 83% nhóm đối tượng chính sách đã nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Đồng Tháp đã giải ngân trên 83% cho nhóm người có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội. Thời gian tới các địa phương cần làm luôn ngày nghỉ để tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân.

Dân vui khi nhận được tiền hỗ trợ

Có mặt tại UBND phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, PV Dân trí chứng kiến niềm vui của cụ bà Nguyễn Thị Tư (73 tuổi, hộ nghèo của phường) khi được cán bộ phường mới lên nhận tiền hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Gia đình bà Tư thuộc hộ nghèo, nhiều năm nay hai chị em cụ nương tựa nhau sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Bà Tư chia sẻ: “Tôi mừng lắm khi nhận được số tiền này để có vốn mua đồ về buôn bán sau thời gian nghỉ trách dịch Covid-19. Tôi cám ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm”.

Đồng Tháp: 83% nhóm đối tượng chính sách đã nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng - 1

Cụ Nguyễn Thị Tư ký nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ giành cho hộ nghèo

Đến nhận tiền hỗ trợ còn có chị Nguyễn Thị Diễm - khóm Mỹ Thuận, TP Cao Lãnh thuộc diện hộ nghèo. Hiện nay hoàn cảnh chị rất khó khăn khi chồng bỏ đi để lại mình chị gồng gánh nuôi 2 đứa con ăn học (cháu lớn học lớp 7, cháu nhỏ học lớp 2). Bởi thế, khi nhận được số tiền nhà nước hỗ trợ, chị rất vui mừng.

Ông Nguyễn Phước Nguyên - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Phú cho biết, địa phương đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công cách mạng.

Hiện địa phương đang tiến hành chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng người nghèo, cận nghèo và nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Riêng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, những hộ bệnh tật, đi lại khó khăn, cán bộ sẽ đến tận nhà chi hỗ trợ.

Theo ông Nguyên, một trong những nguyên nhân khiến tỉnh này chậm trễ trong việc chi hỗ trợ theo gói 62.000 tỷ đồng là do nhóm người thụ hưởng nhiều, trong khi cán bộ chuyên trách thực hiện thì thiếu.

Hơn nữa, các đối tượng nghèo, cận nghèo, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, thường đi bán bán vé số hoặc thuộc nhóm lao động tự do… Để tránh trùng lặp nên địa phương làm rất kỹ, bóc tách ra từng đối tượng.

Đồng Tháp: 83% nhóm đối tượng chính sách đã nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng - 2

Chị Nguyễn Thị Diễm - khóm Mỹ Thuận, TP Cao Lãnh rất vui khi cán bộ thông báo đến nhận tiền hỗ trợ

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp, tính đến ngày 21/5, các huyện, thị, thành phố đã chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo) là 157.601/190.394 người, đạt 83%, với tổng kinh phí đã hỗ trợ 157/190 tỷ đồng.

Triển khai trong cả... ngày cuối tuần

Theo Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp, hiện đơn vị đã phối hợp Cục Thuế tỉnh và Sở Tài chính thẩm định trình UBND Tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 1.633 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trong tháng 4/2020, với kinh phí mỗi hộ 1.000.000 đồng.

Đơn vị này cũng cho biết, qua khảo sát, nắm bắt ở các địa phương, toàn tỉnh đang có khoảng 3.200 lao động tự do không có giao kết hợp đồng (không bao gồm người bán vé số) đang đề nghị ở cấp xã, phường xem xét, thẩm định để trình cấp có thẩm quyền. Hiện các địa phương chưa tổng hợp cụ thể để gửi về Sở thẩm định để trình UBND Tỉnh.

Đồng Tháp: 83% nhóm đối tượng chính sách đã nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng - 3

Việc chi trả hỗ trợ tại Đồng Tháp đang chậm hơn so với kế hoạch.

Với nhóm lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động (nhóm 1), lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp (nhóm 3), một số địa phương báo cáo có tiếp nhận hồ sơ đề nghị. Tuy nhiên đối chiếu với điều kiện đa số đối tượng không thuộc điều kiện thụ hưởng theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ nên Sở có đề nghị các huyện tiếp tục tiếp nhận, rà soát, thẩm định. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay các địa phương đang khẩn trương chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng (người có công cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội) hơn 83%, trong đó đã có 7 huyện/12 đã chi cho các nhóm đối tượng trên đạt trên 90%.

Với tỷ lệ này là chậm, vì thế UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện thị, khẩn trương thực hiện việc chi trả cho người dân, kể cả ngày nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Đồng Tháp: 83% nhóm đối tượng chính sách đã nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng - 4

Trước sự chậm trễ đó, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo sở ngành liên quan, cán bộ phụ trách phải làm luôn ngày nghỉ để kịp chi tiền hỗ trợ cho người dân

Song song với việc chi cho nhóm đối tượng nêu trên, trong tuần này, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách nhóm đối tượng người lao động, lao động tự do, kinh doanh...

Khi phê duyệt xong, các địa phương sẽ tiến hành tổ chức chi ngay, vì tỉnh đã ứng ngân sách dự phòng để các địa phương chi cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Liên quan đến nhóm lao động không thuộc trong 7 nhóm đối tượng được nhận bảo trợ gói 62.000 tỷ đồng, như: thợ hồ, tiểu thương bán chợ đêm chưa kê khai thuế, giáo viên hợp đồng, lao động ở các làng nghề, hớt tóc.

UBND tỉnh Đồng Tháp đang chỉ đạo các địa phương thành lập danh sách riêng để UBND tỉnh xem xét. Nếu phù hợp sẽ đề xuất với Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Với đối tượng người có công với cách mạng, toàn tỉnh có tổng số đối tượng được phê duyệt là 7.528 người, số tiền dự kiến hỗ trợ là 11,29 tỷ đồng. Đến nay các huyện đã tiến hành chi hỗ trợ được 7.281 người (đạt 97%), với tổng kinh phí đã hỗ trợ là 10,9 tỷ đồng.

Với đối tượng bảo trợ xã hội, tổng số đối tượng được phê duyệt là 56.376 người, kinh phí 84,56 tỷ đồng. Các huyện đã tiến hành chi hỗ trợ được 43.176 người (đạt 77%), với kinh phí 64,5 tỷ đồng.

Với đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tổng số đối tượng được phê duyệt là 126.490 người, với kinh phí 94,867 tỷ đồng. Các huyện đã tiến hành chi hỗ trợ được 107.144 người (đạt 85%), với kinh phí 80.339 triệu đồng.

Nguyễn Hành