1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Doanh nghiệp Nhật nhằm vào nhân công Việt giá rẻ

Hơn một nửa doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao quy mô thị trường, khả năng tăng trưởng và chi phí nhân công rẻ của Việt Nam. Từ những lợi thế này, hơn 60% DN Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Ngày 14/2, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) công bố nội dung khảo sát thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) Nhật Bản tại Việt Nam.

Hơn một nửa DN Nhật Bản đánh giá cao quy mô thị trường, khả năng tăng trưởng và chi phí nhân công rẻ của Việt Nam. Từ những lợi thế này, hơn 60% DN Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Ngoài lợi thế trên, Jetro đưa ra dự báo môi trường đầu tư tại Việt Nam còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như chi phí nhân công tăng cao; hạ tầng (điện, logistics, thông tin liên lạc) chưa hoàn thiện; thủ tục hành chính, cơ chế, thủ tục thuế phức tạp.

Hơn 48% DN Nhật Bản đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam chưa hoàn thiện. Nội dung văn bản pháp luật không rõ ràng nên việc giải thích giữa các bộ ngành, địa phương, cán bộ phụ trách không giống nhau. Hơn nữa việc ban hành luật chậm trễ, tồn đọng trong công việc, quyền hạn hành chính lớn dễ dẫn đến hành vi tiêu cực của cán bộ…

Theo Báo Tiền phong