1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH thăm hỏi các nạn nhân sau sự cố sập nhà cổ tại Hà Nội

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã tới thăm hỏi và trao quà tới gia đình 8 gia đình nạn nhân của vụ sập nhà cổ tại Hà Nội. Đồng thời, UBND Quận Hoàn Kiếm đã triển khai trợ giúp các hộ dân chỗ ở tạm cư.


Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (thứ 4, từ trái sang) trao quà tới nạn nhân Nguyễn văn Đức tại BV Việt Đức - Hà Nội (ảnh Hoàng Mạnh).

Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (thứ 4, từ trái sang) trao quà tới nạn nhân Nguyễn văn Đức tại BV Việt Đức - Hà Nội (ảnh Hoàng Mạnh).

Sau khi xem xét hiện trường vụ sập nhà tại ngõ 107 Trần Hưng Đạo, đoàn công tác đã có buổi làm việc tại UBND Phường Cửa Nam. Tại đây, ông Nguyễn Quốc Hoa -  Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm - cho biết tình hình liên quan.

Theo đó, vụ sập nhà diễn ra khoảng 12h 45 ngày 22/9 tại tòa nhà do Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1 quản lý (Tổng cục đường sắt VN) quản lý.

Vụ sập nhà đã làm 2 người chết, 6 người bị thương (trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng), 17 xe máy bị hư hại ở mức độ khác nhau, một số máy điều hòa bị hỏng…

Về hỗ trợ, UBND Quận đã hỗ trợ ban đầu 2 trường hợp có người bị chết mức 5 triệu đồng/người, 6  trường hợp bị thương mức 1,5 triệu đồng/người.

“UBND quận Hoàn Kiếm đã bố trí nơi ở tạm cho 16 hộ dân với 61 nhân khẩu, tại Khu tạm cư CT1 Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội)” - ông Nguyễn Quốc Hoa cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đánh giá cao công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả của các đơn vị hỗ trợ, đặc biệt là UBND quận Hoàn Kiếm ngay khi có sự việc xảy ra.

Thay mặt Bộ LĐ-TB&XH, ông Nguyễn Văn Hồi đề nghị Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tăng cường việc quan tâm tới công tác chính sách hỗ trợ lâu dài và chăm sóc các nạn nhân của vụ sập. Đặc biệt là trường hợp nạn nhân bị thương nặng và cụ bà câm điếc - 1/6 nạn nhân - đã được Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đưa tới Trung tâm bảo trợ xã hội 1 (Đông Anh, Hà Nội).

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cần phối hợp với các đơn vị chức năng có biện pháp hỗ trợ các hộ dân đang tạm cư tại CT1 Định Công (Hoàng Mai).

Trong sáng 23/9, UBND quận Hoàn Kiếm cùng đoàn công tác tới thăm các nạn nhân còn điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), ông Nguyễn Văn Hồi đại diện đoàn công tác đã thăm hỏi và trao quà tới các nạn nhân Vũ Thúy Hằng và Nguyễn Văn Đức.

Đồng thời, đoàn cũng tới thăm hỏi và trao quà động viên gia đình nạn nhân bị chết.

Theo các gia đình nạn nhân, một số đoàn thể và người hảo tâm tới thăm hỏi sau khi gặp bị nạn.

Hoàng Mạnh