1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đến năm 2100, thế giới có bao nhiêu tỷ người?

Ước tính năm trong 2017, thế giới đang có khoảng 7,5 tỷ người sinh sống. Vậy đến năm 2100, dân số của hành tinh chúng ta sẽ là bao nhiêu?

Dựa trên những dữ liệu và dự báo mới nhất, theo ước tính của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, vào năm 2100, dân số trên trên thế giới sẽ rơi vào khoảng 11,213 tỷ người. Nếu điều này trở thành hiện thực trong hơn 83 năm tới đây (tính từ năm 2017), thế giới sẽ có thêm khoảng 3,7 tỷ người.

Đến năm 2100, thế giới có bao nhiêu tỷ người? - 1

Theo dự báo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, thế giới sẽ có 11,213 tỷ người trong năm 2100 (Trong dự báo này Bắc Mỹ chỉ gồm Mỹ và Canada; Mexico thuộc Châu Mỹ Latinh và Caribe; đơn vị trên bảng là triệu người)

Ngoài ra, theo dự báo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, đến năm 2100, tỷ lệ dân số giữa các khu vực cũng như châu lục sẽ có sự thay đổi mạnh. Cụ thể, đến năm 2100, chỉ có 11% dân số thế giới sẽ sống ở Bắc Mỹ (Mỹ và Canada), Châu Âu hoặc Châu Đại Dương.

Châu Phi là châu lục được dự đoán sẽ có mức tăng dân số lớn nhất
Châu Phi là châu lục được dự đoán sẽ có mức tăng dân số lớn nhất

Châu Phi sẽ là châu lục có mức tăng dân số mạnh nhất với 1,186 tỷ dân trong năm 2016 lên 4,387 tỷ dân trong năm 2100, chiếm khoảng 39% tổng số thế giới. Sự chín muồi phát triển kinh tế trong những năm tới đây là lý do cho dự báo về sự gia tăng mạnh mẽ về dân số của châu Phi.

Trong khi đó theo dự báo, vào năm 2050, dân số châu Á sẽ lên đỉnh vào năm 2050 với 5,257 tỷ người, sau đó suy giảm xuống mức 4,889 tỷ người trong năm 2100.

Theo VTV.VN