Đề xuất lịch nghỉ Tết, lương tối thiểu tăng 5 lần, thí sinh nghề giành giải ba

(Dân trí) - Dòng sự kiện lao động việc làm tuần qua diễn ra với nhiều thông tin nóng, như: Chốt đề xuất cuối cùng về lịch nghỉ Tết, tra cứu lịch sử 6 lần khám BHYT, lương tối thiểu được khuyến nghị tăng 5 lần, Việt Nam nhận huy chương đồng tại Kỳ thi tay nghề thế giới…


Ảnh: TL

Ảnh: TL

Tết Nguyên Đán: Đã chốt đề xuất cuối cùng về lịch nghỉ

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) - cho biết, phương án cuối cùng về đề xuất lịch nghỉ Tết Mậu Tuất đã được 6 bộ, ban, ngành cho ý kiến. Tất cả các ý kiến đều ủng hộ đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về phương án nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết.

“Ban Chấp hành Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội Vụ, Tổng LĐLĐ VN, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đều cho ý kiến và đồng thuận với phương án 1. Theo đó, lịch nghỉ Tết Mậu Tuất sẽ kéo dài 7 ngày và người lao động sẽ nghỉ trước Tết 2 ngày, nghỉ sau tết 5 ngày” - ông Hà Tất Thắng.

Trên cơ sở các ý kiến đồng thuận, Bộ LĐ-TB&XH đang khẩn trương tổng hợp trình Chính phủ cho ý kiến cuối cùng về phương án nghỉ các ngày lễ, tết năm 2018. Dự kiến, lịch nghỉ lễ Tết Mậu Tuất sẽ được thông qua trong tháng 11. (Xem chi tiết).

Lương tối thiểu được khuyến nghị tăng thêm 1.350.000 đồng từ năm 2013-2018

Khảo sát của Tổng Liên đoàn lao động VN cho thấy, giai đoạn 2013-2018, lương tối thiểu vùng đã được khuyến nghị tăng thêm 5 lần với tổng mức tăng khoảng 1.350.000 đồng. Để đảm bảo đời sống người lao động, Quốc hội cần sớm ban hành luật tiền lương tối thiểu.

Theo ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, trung bình các khoản thu nhập ngoài lương cơ bản như làm thêm giờ, trợ cấp, hỗ trợ (không kể ăn ca) đạt khoảng 1,3 - 1,5 triệu đồng. Số tiền này chiếm từ 20% đến 30% thu nhập của người lao động.

Thống kê của hệ thống công đoàn cho thấy, tình trạng tranh chấp lao động, đình công 6 tháng đầu năm 2017 có nguyên nhân liên quan đến tiền lương, thu nhập và điều chỉnh lương tối thiểu chiếm tỷ lệ khá cao. Cụ thể có tới 72 cuộc/133 cuộc tranh chấp lao động và đình công (chiếm 54,1%).

Trong đó, một số ngành có tiền lương, thu nhập thấp xảy ra nhiều đình công như dệt may 69 cuộc (chiếm gần 51,8%), giày da có 30 cuộc (chiếm gần 22,5%).

Trên cơ sở đó, ông Trần Văn Lý đề xuất Quốc hội cần nghiên cứu, xây dựng và sớm ban hành Luật Tiền lương tối thiểu. Trước mắt, các cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về tiền lương tối thiểu trong Bộ luật Lao động. (Chi tiết tại đây).

Tránh trục lợi BHYT: Được tra cứu lịch sử 6 lần khám gần nhất

Đây là một trong nhiều nội dung của Quyết định số 1553/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội VN mới ban hành. Mục tiêu của quyết định nhằm giúp minh bạch quá trình khám chữa bệnh theo thẻ BHYT, hạn chế tối đa tình trạng trục lợi BHYT, đang diễn ra nhức nhối hiện nay.

Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được quyền khai thác từ Cổng tiếp nhận của hệ thống, tra cứu thông tin thẻ BHYT và lịch sử 6 lần khám bệnh, chữa bệnh gần nhất của người có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị…

Thống kê nhanh của BHXH VN tới tháng 8/2017, số chi khám chữa bệnh theo BHYT đã lên tới trên 50.000 tỷ đồng, chiếm 70% quỹ sử dụng trong năm 2017. Đặc biệt, cả nước có 51 tỉnh đã bội chi lớn, như: Nghệ An trên 900 tỷ đồng, Thanh Hóa trên 800 tỷ, Quảng Nam trên 300 tỷ đồng. (Mời xem chi tiết).

Việt Nam giành 1 huy chương đồng tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Thí sinh Trần Nguyễn Bá Phước - một trong 13 thành viên của Đoàn thí sinh Việt Nam dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 tại Thủ đô Abu Dhabi của Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), đã giành huy chương đồng nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin.

Ngoài huy chương của Trần Nguyễn Bá Phước, đoàn thí sinh Việt Nam còn được trao 5 chứng chỉ nghề xuất sắc, gồm: Thí sinh Nguyễn Văn Tuấn nhận Chứng chỉ nghề xuất sắc nghề thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Nguyễn Tất Toại nhận chứng chỉ nghề điều khiển công nghiệp, Tống Thọ Hòa nhận chứng chỉ nghề xây gạch, Chu Văn Tươi nhận chứng chỉ nghề lắp đặt điện và Vũ Hoàng Trình nhận chứng chỉ nghề nấu ăn.

Được biết, Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Abu Dhabi (ADNEC) thuộc các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất từ ngày 08 - 20/10.

Quy mô của Kỳ thi vượt trội từ trước đến nay, với số lượng nghề tổ chức thi, thí sinh và đại biểu tham dự với sự tham gia của 1.250 thí sinh giỏi nghề, đến từ 58 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 49 nghề thi chính thức, 2 nghề trình diễn. (Cụ thể).

Hoàng Mạnh