Đào, quất phấp phỏng ngóng thời tiết

Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất, thời điểm này người dân trồng đào, quất ở Hà Nội đã tất bật chuẩn bị cho một mùa vụ mới, trong đó nỗi lo thời tiết luôn phấp phỏng...


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh Chu Mạnh Hùng ở cụm 4, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, người dân trồng đào năm nay lại vất vả khi thời tiết nắng nóng gay gắt, sau đó mưa bão kéo dài, rất khó khăn trong quá trình chăm sóc cây. Trong mười ngày qua, các loại đào thắm, đào bích được các nhà vườn ở đây tuốt lá, nụ hoa đang phát triển. Tuy nhiên, buổi sáng và ban đêm lạnh, còn buổi trưa, chiều nắng gắt, kiểu thời tiết này ảnh hưởng đến quá trình phát triển nụ và ra hoa đào.

“Khu vườn của gia đình tôi trồng hơn 300 gốc đào, chủ yếu là đào thế. Dù tôi từng tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, cũng áp dụng tiến bộ khoa học, nhưng nghề trồng đào phụ thuộc vào thời tiết mà với những thay đổi thất thường như thế này khiến người trồng đào rất thấp thỏm lo âu”, anh Hùng nói.

Thời điểm này, người dân thôn La Cả, phường Dương Nội (quận Hà Đông) cũng đang tập trung chăm sóc các vườn trồng đào. Đào ở đây chủ yếu trồng để bán cành hoa. Theo ông Bùi Khắc Vinh, người dân ở địa phương vẫn còn bị ám ảnh bởi hoa đào nở trước Tết Nguyên đán năm 2015 do nắng nóng kéo dài.

“Dân thôn La Cả chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm để điều chỉnh cây đào theo thời tiết. Thời điểm tuốt lá quyết định đến 70% tỷ lệ thành công cây ra hoa. Năm nay thời tiết nóng, lạnh đan xen nên phải tính toán kỹ thời điểm tuốt lá để đào bật nụ, nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán mới bán được giá. Phải đến giữa tháng Chạp âm lịch, người trồng đào thôn La Cả mới biết chắc chắn cây đào đẹp hoặc xấu. Nếu thời gian tới, diễn biến thời tiết thất thường thì rất khó nói trước được kết quả”, ông Vinh chia sẻ.

Đối với cây quất cảnh phục vụ Tết, kỹ thuật trồng đơn giản hơn nhiều so với trồng đào. Tuy nhiên, để ra hoa, đậu quả, cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Là một trong những vùng trồng quất nổi tiếng của Hà Nội, hiện nay các vườn trồng quất tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) bắt đầu đón khách tham quan đặt mua cây cảnh chơi Tết. Ông Đào Văn Đàm, chủ nhân vườn quất Đàm Quế cho biết: "Hiện quả quất đã bắt đầu chuyển màu, nếu khéo chăm sóc thì cây có hoa, quả xanh và chín. Song kiểu thời tiết như hiện nay thì khó nói trước được gì".

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Khoa học kỹ thuật (Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội) cho biết: Trồng quất quan trọng nhất là thời điểm ra hoa, nếu gặp mưa gây ngập úng, hoa sẽ rụng, khả năng đậu quả thấp. Ngoài ra, lá sẽ bị vàng, cây không đẹp. Xu hướng hiện nay, người chơi quất chọn những cây có lộc, hoa, quả xanh và quả chín, điều này phụ thuộc vào thời tiết, kinh nghiệm của người trồng...

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở NN&PTNT Hà Nội, toàn thành phố có hơn 300ha trồng đào, quất cảnh tập trung tại các quận, huyện: Tây Hồ, Hà Đông, Đông Anh, Thường Tín… Để giúp người dân nâng cao kỹ thuật chăm sóc cây trồng, Sở NN&PTNT đã phối hợp với các địa phương tập huấn kỹ thuật giúp bà con, chủ động biện pháp trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN&PTNT Hà Nội) cũng khuyến cáo: Đào và quất là hai loại cây cảnh được bán đúng dịp Tết Nguyên đán, đây là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, để phát triển bền vững trong bối cảnh thời tiết hiện nay cần ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nhà lưới để chủ động điều tiết sinh trưởng của cây trồng.

Theo Đỗ Minh/Báo Hà Nội Mới