Thanh Hóa:

Đào, mai ế ẩm… quất “lên ngôi” ngày cận Tết

(Dân trí) - Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 chỉ còn tính bằng giờ, phiên chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa vẫn tấp nập không khí kẻ bán người mua. Năm nay, quất và hoa được người mua ưa chuộng “săn” nhiều hơn so với đào, mai…

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, phiên chợ hoa tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa lại rộn rã muôn sắc hoa. Đây được xem là phiên chợ hoa, cây cảnh lớn nhất xứ Thanh.

Người buôn đào dạo tranh thủ ngủ giấc trong lúc đợi khách mua
Người buôn đào dạo tranh thủ ngủ giấc trong lúc đợi khách mua

Năm nay, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu dịp Tết khá hấp dẫn, phong phú, đa dạng. Theo quan sát của phóng viên tại một số điểm bán hoa, cây cảnh, hầu hết các khách hàng đều ghé thăm các hàng trưng bán quất và hoa cúc vàng, hoa ly... Trái ngược với không khí nhộn nhịp ở các gian hàng quất, các gian hàng bán đào năm nay ế ẩm, thưa khách hơn.

Tranh thủ dịp Tết, nhiều người dân ở các vùng quê đi buôn đào dạo mong kiếm thêm ít tiền về tiêu Tết. Mỗi ngày, có hàng trăm người thồ đào bằng xe máy từ các huyện Triệu Sơn, Như Thanh về thành phố Thanh Hóa bán. Dọc nhiều tuyến phố, cảnh những chiếc xe máy chở đào dạo đứng đợi khách mua. Có những người đi từ mờ sáng, đến chiều vẫn chưa bán được đào.

Anh Trần Văn Quyết, người bán đào ở huyện Như Thanh, chia sẻ: “Năm nay do thời tiết ấm nên đào nở sớm, vì thế mà những gốc đào khi đưa xuống phố cũng mất giá so với mọi năm. Mấy hôm nay, mỗi ngày tôi chở 2 - 3 cây đi bán dạo, nhưng có hôm thì bán hết, có hôm phải chở về gửi lại chủ vườn chăm sóc, thậm chí phải bán lỗ cả vốn nhưng cũng phải chấp nhận anh à”.

Trái ngược với thị trường đào Tết, năm nay quất cảnh và hoa cúc được người mua ưa chuộng hơn. Tại chợ hoa quảng trường Lam Sơn, hầu hết các gian hàng bán quất đều tấp nập, nhộn nhịp khách hàng ghé thăm và tìm mua.

“Năm nay nhà tôi quyết định tậu một chậu quất về chơi Tết. Mỗi chậu quất thế này có ít cũng chơi hết 15 tháng Giêng chứ mua đào thì nhanh tàn lắm. Năm nay trời ấm hơn so với mọi năm nên đào nở sớm quá. Mỗi cành đào có giá ít cũng 300 - 400.000 đồng, suy đi tính lại thì chơi một chậu quất giá trung bình từ 200 - 300.000 đồng lại đẹp hơn, lâu hơn…”, anh Nguyễn Hoài Nam - một người đi mua quất cho biết.

Quất cảnh “lên ngôi”
Quất cảnh “lên ngôi”
Người dân tìm mua quất về chơi xuân nhiều hơn so với đào, mai
Người dân tìm mua quất về chơi xuân nhiều hơn so với đào, mai
Do thời tiết nắng ấm nên đào nở rộ khiến người mua không mấy mặn mà
Do thời tiết nắng ấm nên đào nở rộ khiến người mua không mấy mặn mà
Một chủ hàng đào đang tưới nước lạnh cho đào giữ sắc
Một chủ hàng đào đang tưới nước lạnh cho đào giữ sắc
Hoa cúc vàng cũng được nhiều người ưa chuộng
Hoa cúc vàng cũng được nhiều người ưa chuộng
Sức mua đào yếu hơn so với các loại hoa, cây cảnh khác.
Sức mua đào yếu hơn so với các loại hoa, cây cảnh khác.
Những người bán đào dạo đứng chờ khách
Những người bán đào dạo đứng chờ khách
Mai vàng cũng ít khách ghé mua
Mai vàng cũng ít khách ghé mua
Những chậu quất được khách hàng đưa về chưng Tết
Những chậu quất được khách hàng đưa về chưng Tết
Nhiều người bán đào dạo đi từ mờ sáng, đến chiều vẫn chưa bán được đào
Nhiều người bán đào dạo đi từ mờ sáng, đến chiều vẫn chưa bán được đào
Thay vì ngồi một chỗ, nhiều người bán đào dạo chạy khắp nơi tìm khách mua
Thay vì ngồi một chỗ, nhiều người bán đào dạo chạy khắp nơi tìm khách mua

Tùng Anh