1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đánh nữ đồng nghiệp vì tranh giành dụng cụ lao động

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Hà Thanh Bình (SN 1973, trú thôn Trung 1, xã Diên Điền, hiện ở thôn 2, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Đồng thời, Tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại số tiền là 92.100.000 đồng.

Bị cáo Hà Thanh Bình trước vành móng ngựa.
Bị cáo Hà Thanh Bình trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, sáng 5/7/2016, chị Lê Thị Thúy làm phụ hồ tại công trình xây dựng 26 trong khu đô thị Mỹ Gia, thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, Nha Trang thì xảy ra mâu thuẫn về việc tranh dụng cụ lao động với Bình cũng là phụ hồ cùng làm chung công trình,

Được mọi người can ngăn, Bình bực tức bỏ đi và tiếp tục làm việc tại công trình gần đó. Đến 11h30’ cùng ngày, Bình quay lại chỗ chị Thúy đang ngồi ăn cơm trưa tại công trình, Bình đi đến nơi để dụng cụ lao động và cầm lấy một xẻng xúc đất dài 1m20, cán gỗ, lưỡi xẻng bằng kim loại, sau đó đi tới phía đối diện chị Thúy, Bình nâng xẻng lên cao rồi đập mạnh phần bề rộng của lưỡi xẻng trúng vùng ngực chị Thúy.

Do bị đánh bất ngờ nên chị Thúy chỉ kịp đứng dậy và đưa hai tay ôm đầu tránh né. Thấy vậy, Bình tiếp tục dùng xẻng đánh, chém thêm nhiều nhát trúng vai, cánh tay phải, cánh tay trái chị Thúy, sau đó chém trúng cánh cửa sắt nên cán xẻng bị gãy rời.

Thấy chị Thúy bỏ chạy, Bình cầm phần cán xẻng bằng gỗ còn lại chạy theo đánh một nhát trúng đầu chị Thúy rồi bỏ đi. Chị Thúy được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hậu quả bị thương tật 23%. Còn Bình bị bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Bình đã khai nhận hành vi phạm tội của mình nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo với mức án trên.

Theo Báo Công lý