1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung:

Đảm bảo chống dịch cho 90.000 lao động qua lại vùng biên Việt - Trung

(Dân trí) - “Khoảng 90.000 lao động Việt Nam qua lại khu vực biên giới. Một số nơi có nhiều lao động Trung Quốc làm việc nhưng chưa báo cáo tình hình lao động quay lại sau Tết…” - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nói về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 30/1.

Đảm bảo chống dịch cho 90.000 lao động qua lại vùng biên Việt - Trung - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Liên quan đến vấn đề lao động Trung Quốc tại Việt Nam và công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đang cùng với Bộ Ngoại giao theo dõi sát lao động Việt Nam tại Trung Quốc và có các phương án để phòng chống dịch cho lao động trong nước.

“Bộ đang tập trung vào 2 việc chính: Theo dõi sao tình hình lao động Việt Nam tại Trung Quốc và có phương án  xử lý giải quyết những vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch liên quan tới lao động trong nước” - Bộ trưởng cho biết.

Công bố của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, số lao động Việt Nam qua lại thường xuyên trong khu vực biên giới là 90.000 người. Tại Việt Nam, số lao động Trung Quốc đang làm việc là 29.020 người chiếm 31,3 % tổng số lao động nước ngoài ở Việt Nam.

Theo dõi của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, dịp Tết vừa qua, số đông lao động trên đều ở lại Việt Nam. Chỉ có một địa phương diễn ra tình trạng người Trung Quốc về nước đón Tết rồi quay trở lại, như: Quảng Ninh với 750 người, các huyện biên giới có 1.700 lao động qua lại biên giới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ: “Điều đáng lo ngại hiện nay là tình trạng một số người Trung Quốc vào Việt Nam đăng ký kết hôn và có con nhưng chưa đăng ký hộ khẩu, diễn ra ở một số địa phương, như: Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Khánh Hòa, Ninh Bình…”.

Đồng thời, một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Khánh Hoà có nhiều lao động Trung Quốc làm việc nhưng chưa báo cáo tình hình lao động quay trở lại sau Tết.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đồng tình với đề xuất của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền phòng chống dịch.

“Dù rằng công tác này đã được chú ý, đặc biệt, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo quyết liệt, Ban Bí thư cũng đã có Chỉ thị. Nhưng một số địa phương và người dân chưa nhận thức đúng tính cấp thiết của vấn đề. Vì vậy, các cơ quan tuyên truyền cần tăng cường hơn nữa công tác truyền thông phòng, chống dịch" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Theo đó trước hết có thể nghiên cứu việc giao cho một số đoàn thể có tác động xã hội lớn, đơn cử như Đoàn thanh niên, các nhà trường tuyên truyền.

Với khu vực vùng biên, Bộ trưởng lưu ý việc có thể hạn chế giao dịch qua lại biên giới đối với người lao động, khi thực sự cần thiết có thể nghiên cứu phương án đóng cửa biên giới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đồng tình và cho rằng đây là giải pháp đeo khẩu trang chống dịch là cần thiết: “Tôi đề nghị trước hết ở Hà Nội, TP HCM và những địa bàn đông người qua lại giữa 2 bên cần thực hiện trước việc đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng”.

Cuối cùng, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng và Ban Bí thư, Bộ trưởng khuyến cáo việc hạn chế tổ chức các lễ hội.

"Chỉ tổ chức những lễ hội, hội nghị tụ tập đông người khi thực sự cần thiết và cảm thấy độ an toàn cao. Với những lễ hội đông như hiện nay, việc bất khả kháng có thể xảy ra ..." - Bộ trưởng bày tỏ quan điểm.

Hoàng Mạnh