1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đắk Nông: Người bán vé số chuyển làm nhiều nghề chờ hết dịch Covid-19

(Dân trí) - Hàng trăm người bán vé số tỉnh Đắk Nông đang tạm chuyển việc chờ khi hết dịch để quay về nghề cũ. Nhiều người cũng hy vọng, công ty xổ số sớm có hỗ trợ trong thời điểm này.

Chuyển nghề chờ hết dịch

Trước việc các công ty xổ số dừng phát hành để chống dịch Covid-19, một vài người bán vé số đã chọn cách ở nhà, song nhiều người sinh đã tìm các công việc thời vụ như vận chuyển hàng, phụ quán, phụ hồ... để cầm cự qua mùa dịch. 

Chia sẻ với PV Dân trí, bà Trần Thị Lụa - người bán vé số chợ Đắk Nia (TP. Gia Nghĩa), cho biết đã xin phụ bán cho một quán cà phê cóc ngay chợ trung tâm.

"Do các quán cà phê lớn đã nghỉ bán hết nên chỉ còn mấy quán nhỏ này. Buổi sáng, khách đến mua rồi mang đi. Do vậy, chủ quán này có mướn tôi đến bán hộ từ 7h - 10 h. Mỗi tiếng cũng được 15.000 đồng", bà Lụa thông tin.

Đắk Nông: Người bán vé số chuyển làm nhiều nghề chờ hết dịch Covid-19 - 1
Bà Lụa chuyển qua bán phụ cà phê mỗi ngày 3 tiếng ở chợ trung tâm

Trong khi đó, ông Lê Minh Trường (TP. Gia Nghĩa) - một chủ đại lý vé số - đã chuyển sang làm shipper cho các quán cà phê và quán ăn trên địa bàn.

Ông Trường vui vẻ kể: "Công việc trái ngược hoàn toàn so với vài tháng trước. Nếu trước đây, mình chỉ ngồi một chỗ thì nay chuyển sang đi khắp nơi. Tuy nhiên xác định đây cũng chỉ là công việc tạm thời trong thời điểm phòng chống dịch nên làm được ngày nào thì làm".

Đắk Nông: Người bán vé số chuyển làm nhiều nghề chờ hết dịch Covid-19 - 2
Ông Nhàn xin đi phụ hồ trong thời điểm nghỉ bán vé số phòng chống dịch

Tương tự với ông Nguyễn Đình Nhàn (một người bán vé số ở huyện Đắk G'Long) cũng tranh thủ thời gian nghỉ chống dịch Covid-19 để xin đi phụ hồ.

Công việc nhọc nhằn hơn so với nghề bán vé số song trong thời điểm này đây lại là nghề cho thu nhập cao nhất. 

"Các cửa hàng họ đóng cửa hết rồi, không ai thuê trông coi nữa. Mình chấp nhận đi làm công trình, lấy tiền công theo ngày để đủ ba bữa cơm cho hai bố con", ông Nhàn nói.

Đề xuất hỗ trợ người bán vé số 

Nhận định về quy định ngừng bán vé số, chị Hồ Thị Bằng (TP.Gia Nghĩa) cho biết: "Dừng bán vé số là tinh thần chung của cả nước, không riêng gì tỉnh Đắk Nông. Chúng tôi ủng hộ và chỉ mong nhận được sự hỗ trợ, sớm hết dịch để tiếp tục với công việc hàng ngày".

Đắk Nông: Người bán vé số chuyển làm nhiều nghề chờ hết dịch Covid-19 - 3
Nhiều người khác cũng tìm công việc tạm thời trong mùa dịch

Trước tình hình nhiều người bán vé số lâm cảnh khó khăn, vất vả mưu sinh mùa dịch bệnh, chị Vi Thị Hiền, chủ một đại lý vé số trên địa bàn TP. Gia Nghĩa đã hỗ trợ cho 70 người bán vé số mỗi người 200.000 đồng.

Ngoài ra, vợ chồng chị Hiền còn hỗ trợ tiền thuê nhà, giúp đỡ thêm cho những người bán vé số tàn tật trong thời gian này.

Đắk Nông: Người bán vé số chuyển làm nhiều nghề chờ hết dịch Covid-19 - 4

Chị Vi Thị Hiền hỗ trợ cho 70 người bán vé số khó khăn

Chị Vi Thị Hiền bộc bạch: “Số tiền hỗ trợ không nhiều, tôi chỉ mong giúp đỡ họ được phần nào để vượt qua khó khăn. Tất cả vì tinh thần chung, giúp đỡ nhau trong lúc bệnh dịch". 

Trao đổi về tình hình những người bán vé số, ông Phạm Xuân Việt, Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Nông thông tin thêm, trước thực tế nhiều người bán vé số gặp khó khăn do vé số tạm ngừng phát hành, công ty này đã có đề xuất với UBND tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ, cải thiện đời sống cho người bán vé.

"Trước mắt, chúng tôi đã thống kê danh sách, đề xuất mức hỗ trợ là 300.000 đồng/người. Dự kiến trong tuần tới, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ trả lời về đề xuất này", ông Việt nói.

Đắk Nông: Người bán vé số chuyển làm nhiều nghề chờ hết dịch Covid-19 - 5
Đắk Nông hiện có hàng trăm người đang mưu sinh bằng nghề bán vé số

Được biết, một số công ty xổ số kiến thiết trong cả nước nói chung và các công ty XSKT khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, hằng năm đều trích một phần lợi nhuận vào quỹ phúc lợi của đơn vị.

Quỹ phúc lợi đó sẽ được dùng vào việc hỗ trợ, tài trợ các hoạt động từ thiện cho cán bộ, công nhân viên chức và người dân tại địa bàn. Từ nguồn quỹ này, nhiều công ty còn nhận nuôi người già neo đơn, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ người dân gặp thiên tai, hoạn nạn…

Riêng Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Nông hiện chưa có quỹ này nên trong tình hình hiện nay không có gì hỗ trợ cho người bán vé xổ số.

Dương Phong