1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đắk Lắk cần khẩn trương hơn trong việc chi trả gói 62.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Trước việc tỉnh Đắk Lắk là một trong 10 địa phương chi trả gói 62.000 tỷ đồng chậm nhất, Cục trưởng Cục Việc làm đề nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ, không làm giảm ý nghĩa của gói hỗ trợ này.

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình làm việc tại Đắk Lắk

Đẩy nhanh hỗ trợ tới người dân

Chiều 20/5, ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH - dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết 42/2020/NQ-CP tại tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk cần khẩn trương hơn trong việc chi trả gói 62.000 tỷ đồng - 1
Cục trưởng Cục Việc làm đề nghị Đắk Lắk đẩy nhanh việc chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân

Tại buổi làm việc, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo về tiến độ thực hiện chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Với đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, toàn tỉnh có 287.067 người, số tiền ước chi trả 212, 675 tỷ đồng nhưng mới chi được 13.942 người. Đối tượng người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương mới có 1 đơn vị trình và được duyệt chi trả.

Tính đến ngày 19/5, tỉnh đã rà soát và lập danh sách 345.000 người, với số tiền đề nghị hỗ trợ hơn 298 tỷ đồng, gồm: Người có công với cách mạng là 9.721 người, tương ứng với số tiền hỗ trợ là 14,568 tỷ đồng (9/15 huyện đã chi trả 5.678 người, chiếm 60% trên tổng số các đối tượng thụ hưởng).

Đối tượng bảo trợ xã hội có 42.897 người, với số tiền chi trả hơn 64 tỷ đồng,  mới thực hiện chi trả 4.231 người (chỉ có 2/15 huyện đã chi).

Tỉnh cũng đã lập được danh sách đối tượng người lao động tự do là 1.405 người bán vé số lưu động. Trong khi đó, các đối tượng khác chỉ dừng lại ở rà soát, lập danh sách.

Đắk Lắk cần khẩn trương hơn trong việc chi trả gói 62.000 tỷ đồng - 2

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk Trần Phú Hùng báo cáo về việc thực hiện chi trả gói hỗ trợ

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình nhận định, tốc độ triển khai chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/2020/NQ-CP của tỉnh Đắk Lắk đứng thứ 60/63 trên cả nước.

Để đẩy nhanh tiến độ, ông Bình đề nghị tỉnh tăng cường việc rà soát, niêm yết, xét duyệt ở các cấp cơ sở; các cán bộ cơ sở triển khai nhanh kịp thời, đúng thời điểm. Đồng thời, Mặt trận tổ quốc VN các cấp và các đoàn thể cần đẩy mạnh giám sát chặt chẽ công tác chi trả kịp thời cho người dân.

“Việc chi trả chậm, tính thời sự và ý nghĩa cua hỗ trợ 62.000 tỷ đồng sẽ bị giảm. Do vậy, tỉnh Đắk Lắk cần đẩy nhanh tiến độ đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng”, Cục trưởng cục Việc làm nhấn mạnh.

Đắk Lắk cần khẩn trương hơn trong việc chi trả gói 62.000 tỷ đồng - 3

Các cán bộ cấp cơ sở chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện rà soát, chi trả gói hỗ trợ

Bên cạnh đó, Cục trưởng Vũ Trọng Bình lưu ý rằng việc thực hiện nghị quyết tạo không khí phấn khởi cho toàn dân, những người khó khăn, vất vả nhất trong xã hội sẽ không bị bỏ rơi. Do vậy, quá trình thực hiện phải là sự đoàn kết toàn xã hội.

“Quá trình chi trả nếu tạo ra sự mất đoàn kết trong dân do chọn đối tượng không đúng, hưởng sai, có sự trục lợi thì ý nghĩa của gói hỗ trợ này sẽ không còn. Vì vậy, vai trò của UBND cấp tỉnh, huyện đến cơ sở là hết sức quan trọng”, Cục trưởng Vũ Trọng Bình nêu rõ.

Nhiều thắc mắc được giải đáp

Cũng tại buổi làm việc cùng Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình đã giải đáp nhiều băn khoăn của cán bộ địa phương và người dân khi triển khai Nghị quyết 42/2020/NQ-CP.

Đắk Lắk cần khẩn trương hơn trong việc chi trả gói 62.000 tỷ đồng - 4
Cục trưởng Cục Việc làm giải đáp các thắc mắc cho cán bộ cấp cơ sở

Nhiều vướng mắc khi triển khai Nghị quyết 42 được cán bộ cơ sở đề cập tại buổi đối thoại, như: Khó khăn khi xác định mức thu nhập; việc trả phí khi chi trả qua đường bưu điện cho một số nhóm đối tượng; cách xác định chính xác các đối tượng được hưởng hỗ trợ…

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình ghi nhận, đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết 42. Cục trưởng đề nghị cấp xã, cấp huyện bám sát quyết định 15 ngày 21/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ để rà soát, lọc đối tượng.

Với những đối tượng đột ngột mất việc hoặc thu nhập dưới mức tối thiểu phải đưa vào danh sách được hỗ trợ. Với những người thuộc hộ nghèo phát sinh mới, chính quyền xã bổ sung, lập danh sách và linh động xem xét, có sự tham gia của cộng đồng.

Việc xác định các đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động tự do đòi hỏi phải có sự xác nhận của cộng đồng, thôn, buôn, tổ dân phố, phối hợp chặt chẽ với mặt trận và họp công khai, niêm yết danh sách để người dân biết.

“Khi danh sách niêm yết, bà con sẽ giám sát chặt chẽ ai xứng đáng, ai không xứng đáng. Nếu địa phương làm đúng quy trình, xét duyệt đúng thì việc triển khai sẽ nhanh chóng, dễ dàng”, Cục trưởng Vũ Trọng Bình cho hay.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục việc làm nhấn mạnh sự tham gia giám sát của các cấp cơ sở. Việc triển khai Nghị quyết 42/2020/NQ-CP không chỉ của riêng ngành LĐ-TB&XH mà đó còn là trách nhiệm của tỉnh, huyện, cấp cơ sở, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các cấp, các ngành liên quan.

Thúy Diễm