1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng: Tài xế xe buýt ngừng việc tập thể vì ...bị nợ lương, chậm đóng BHXH

(Dân trí) - Khoảng 100 tài xế, phụ xe buýt ở Đà Nẵng đã ngừng việc tập thể để phản đối việc công ty chậm trả lương 2 tháng.

Sáng 1/1, khoảng 100 tài xế, phụ xe buýt của Công ty Quảng An 1 (doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt) đã ngừng việc tập thể để phản đối việc công ty này chậm trả lương 2 tháng.

Trao đổi với PV, tài xế Lê Phước H. (SN 1977, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cho biết, lương tháng chỉ đạt 7 triệu đồng/tháng, cộng thêm tiền ăn trưa 500 ngàn/tháng.

Mặc dù mức lương không cao nhưng phía công ty đã nợ lương của ông H trong 2 tháng qua.

“Từ ngày 15 - 20 hàng tháng, công ty sẽ trả lương. Nhưng đến bây giờ vẫn không thấy đâu", ông H. bức xúc.

Đà Nẵng: Tài xế xe buýt ngừng việc tập thể vì ...bị nợ lương, chậm đóng BHXH - 1

Hơn 100 tài xế xe buýt đình công vì doanh nghiệp nợ lương

Việc không nhận được tiền lương đã khiến cuộc sống người lao động rơi vào cảnh khó khăn.

Cùng cảnh ngộ, ông Lê Khắc T. (SN 1976, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) cho biết, nghề bán vé xe buýt của mình bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng.

Có hôm tới 21, 22 h, ông T mới kết thúc công việc để về nhà. Hơn 2 tháng qua, ông T cũng chưa được nhận lương và phải đi vay để trang trải chi tiêu cho gia đình.

Đà Nẵng: Tài xế xe buýt ngừng việc tập thể vì ...bị nợ lương, chậm đóng BHXH - 2

Bãi đỗ xe buýt (gần chân cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng) chật kín vì tài xế ngừng làm việc

Theo các công nhân, ngoài vấn đề về nợ lương, Công ty còn nợ trả các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN.

“Tôi lên UBND phường hỏi mua BHYT tự nguyện nhưng không được. Lý do bởi theo Luật BHYT, tôi thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động cùng đóng. Nhưng công ty nợ nên tôi không được hưởng BHYT. Đây là điều rất vô lý”, một công nhân bức xúc.

Tuy nhiên khi trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 (Chi nhánh hoạt động tại Đà Nẵng), cho rằng việc Công ty nợ lương và các khoản quyền lợi khác như một số tài xế phản ánh là “thông tin sai lệch”.

Đà Nẵng: Tài xế xe buýt ngừng việc tập thể vì ...bị nợ lương, chậm đóng BHXH - 3

Hơn 2 tháng nay, người lao động tại Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 bị nợ lương và các khoản BHXH

“Do một số thành phần không muốn tham gia lao động, cố tình gây ra để gây sức ép cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn sẽ hỗ trợ những trường hợp không muốn hợp tác”, đại diện Công ty cho biết.

Giữa những quan điểm trái chiều của các bên, PV đã liên hệ với cơ quan BHXH TP Đà Nẵng.

Trao đổi về vấn đề chậm chi trả các khoản BHXH, BHYT, BHTN, bà Phạm Thị Hiền, Phụ trách Phòng quản lý thu (thuộc BHXH TP Đà Nẵng) cho biết, tính đến 1/1/2020, doanh nghiệp còn nợ 3 tỷ 181 triệu tiền BHXH, BHYT, BHTN cho 281 lao động

“Đơn vị đã nhiều lần đề nghị doanh nghiệp nộp tiền theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhưng phía doanh nghiệp vẫn chây ỳ, 8 tháng rồi vẫn chưa trả”, bà Phạm Thị Hiền cho biết thêm.

Thành Vân