1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng khởi động “ATM gạo” phục vụ lao động nghèo

(Dân trí) - Sáng 20/4, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng đã chính thức đưa vào vận hành 2 "ATM gạo" phát tự động cho người lao động nghèo tại trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng (71 Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Đà Nẵng khởi động “ATM gạo” tự động phục vụ người dân khó khăn

Chương trình có tên "hạt gạo tình thương" do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên thành phố, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức nhằm chia sẻ cùng người lao động nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Đà Nẵng khởi động “ATM gạo” phục vụ lao động nghèo - 1

Đà Nẵng bắt khởi động “ATM gạo” tự động phục vụ người dân khó khăn

Hai máy "ATM gạo" đầu tiên bắt đầu chạy từ 8h ngày 20/4 và dự kiến kéo dài 60 ngày (tùy tình hình thực tế). Thời gian phát gạo hàng ngày, buổi sáng từ 7h30-11h30, buổi chiều từ 13h30 -17h30.

Hai "ATM gạo" này được Ban tổ chức đặt mua từ ông Hoàng Tuấn Anh (TP HCM). Trên mỗi "ATM gạo" được gắn 1 chiếc camera.

Đà Nẵng khởi động “ATM gạo” phục vụ lao động nghèo - 2

Hai máy "ATM gạo" tự động được đặt tại trụ sợ Thành đoàn Đà Nẵng

Để giảm thiểu lượng người đến, Ban tổ chức khuyến cáo mỗi người dân chỉ nhận mỗi ngày 1 lần, mỗi phần là 2 kg. Trung bình mỗi ngày, 2 "ATM gạo" sẽ chạy 3 tấn để phục vụ nhu cầu của người dân.

Dự kiến sau một tuần khởi động, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ bổ sung thêm 4 máy phát hàng tự động với các nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân, như: dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột nêm...

Đồng thời, sau khi 2 máy này chạy ổn định, Ban tổ chức cũng sẽ lắp đặt thêm 3 máy nữa ở các quận huyện khác, mỗi điểm một máy.

Đà Nẵng khởi động “ATM gạo” phục vụ lao động nghèo - 3

Để giảm thiểu lượng người đến, Ban tổ chức khuyến cáo mỗi người dân chỉ nhận mỗi ngày 1 lần, mỗi phần là 2 kg

Trong sáng ngày đầu vận hành, số người đến nhận gạo còn ít do thông tin về 2 "ATM gạo" chưa được truyền thông rộng rãi.

Tại khu vực đặt 2 "ATM gạo", Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng bố trí lực lượng nhằm hướng dẫn, phát gạo, nhận ủng hộ và điều phối chương trình.

Tính đến chiều 19/4, Ban tổ chức chương trình đã nhận được 135 tấn gạo, 4 máy "ATM gạo", 150 triệu tiền mặt và 15.000 khẩu trang từ các nhà tài trợ.

Đà Nẵng khởi động “ATM gạo” phục vụ lao động nghèo - 4

Người dân thực hiện giữ đúng khoảng cách khi nhận gạo tại "ATM gạo"

Đà Nẵng khởi động “ATM gạo” phục vụ lao động nghèo - 5

Ban tổ chức vẫn đang tiếp tục nhận sự đóng góp, ủng hộ từ các nhà tài trợ

Đà Nẵng khởi động “ATM gạo” phục vụ lao động nghèo - 6

Dự kiến sau một tuần khởi động, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ bổ sung thêm 4 máy phát hàng tự động với các nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân, như: dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột nêm...

Đà Nẵng khởi động “ATM gạo” phục vụ lao động nghèo - 7

Đồng thời, sau khi 2 máy này chạy ổn định, Ban tổ chức cũng sẽ lắp đặt thêm 3 máy nữa ở các quận huyện khác, mỗi điểm một máy

Khánh Hồng