1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng dự chi gần 308 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(Dân trí) - Đà Nẵng dự chi gần 308 tỷ đồng hỗ trợ cho khoảng 113.000 người bị ảnh hưởng dịch Covid-19, trong đó gồm cả đối tượng đặc thù của thành phố ngoài danh mục quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP.

Đà Nẵng dự chi gần 308 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 - 1
Người dân Đà Nẵng giúp người nghèo khó bữa cơm thiện nguyện trong mùa dịch Covid-19 (ảnh: Thanh Diệu)

Ngày 16/4, thông tin từ cuộc họp thường kỳ tháng 4 của UBND TP Đà Nẵng cho thấy, TP Đà Nẵng có hơn 113.000 người thuộc diện hỗ trợ tại Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và các đối tượng đặc thù riêng của Đà Nẵng.

Trong đó, nhóm đối tượng người có công với cách mạng có hơn 17.000 người, nhóm bảo trợ xã hội có hơn 28.000 người; nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo có hơn 16.000 hộ; nhóm người lao động có hơn 39.000 người; nhóm hộ kinh doanh cá thể có hơn 12.000 hộ. 

Tổng số tiền hỗ trợ trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6/2020) dự chi cho các trường hợp được hưởng trợ cấp do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Đà Nẵng là gần 308 tỷ đồng.

Nguồn tiền này có từ nguồn dự trữ tài chính và nguồn dự phòng của thành phố khoảng 230 tỷ đồng (đã bao gồm 30 tỷ đồng chi hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù riêng của Đà Nẵng), còn lại dự chi từ nguồn ngân sách Trung ương.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, khi đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do tác động bởi dịch Covid-19, Thành phố sẽ triển khai hỗ trợ trước một tháng (tháng 4/2020) cho các đối tượng, hộ gia đình đã có danh sách quản lý và người lao động đã được xét chọn của địa phương, với dự kiến kinh phí khoảng 103 tỷ đồng.

Các nhóm đối tượng đặc thù riêng của TP Đà Nẵng 

Thân nhân của người có công cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên theo Nghị quyết của HĐND thành phố;

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố;

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, cận nghèo;

Bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

Người ngừng, mất sức lao động có thời gian công tác thực tế dưới 15 năm, hết tuổi lao động, có hoàn cảnh khó khăn đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em con hộ nghèo, trẻ em khuyết tật nhẹ, người cao tuổi không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu tự nguyện vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, do các Hội, cơ sở tự vận động nguồn lực nuôi dưỡng.

Tâm An