Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội

Mặc dù trời nắng gắt, nhưng những công nhân ở các công trường lớn tại Hà Nội vẫn phải căng mình làm việc, để bảo đảm tiến độ công trình.

Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 1
Hôm 22/6, nhiệt độ Hà Nội cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 16h.
Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 2

Không chỉ công nhân ở công trường, những người thợ điện cũng phải căng mình làm việc, để bảo đảm nguồn điện cấp cho thành phố.

Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng sẽ kéo dài trong 1 đến 2 ngày tới.

Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 4

Mặc dù trời nắng gắt, nhưng những công nhân ở các công trường lớn tại Hà Nội như: Dự án xây dựng đường vành đai 2, Dự án mở rộng đường vành đai 3… vẫn căng mình làm việc để bảo đảm tiến độ công trình.

Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 5

Công nhân phải bịt kín mặt, đeo găng tay, kính… để chống lại cái nắng như đổ lửa.

Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 6

Trung bình, làm việc 2 tiếng, công nhân phải nghỉ giải lao 15 phút để tránh say nắng và bảo đảm sức khỏe.

Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 7

Anh Nguyễn Văn Công (công nhân làm việc trên đường Trường Chinh) chia sẻ: “Công việc của chúng tôi vất vả hơn nhiều trong ngày nắng nóng. Do xuống sức nhanh, nên chúng tôi làm khoảng 2 tiếng phải nghỉ 15 phút để hồi sức”.

Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 8

“Chúng tôi cũng muốn nghỉ ngày thứ bảy về với gia đình, nhưng vì phải bảo đảm tiến độ công trình nên cố gắng làm việc”, anh Công chia sẻ thêm.

Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 9

Tại đường Minh Khai, các công nhân của đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hạng mục cuối cùng phần mở rộng mặt đường.

Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 10

Anh Nông Văn An (công nhân làm việc trên đường Minh Khai) cho hay: “Dù nắng hơn nữa, chúng tôi vẫn làm việc để bảo đảm tiến độ. Buổi sáng, chúng tôi làm việc sớm hơn khoảng một tiếng; buổi chiều làm muộn hơn khoảng nửa tiếng để tránh nóng”.

Công nhân căng mình làm việc dưới nắng đổ lửa ở Hà Nội - 11

“Để chống lại nắng gắt, chúng tôi thường xuyên làm ướt khăn che mặt…”, anh An cho biết thêm.

Theo Quang Thái/Hà Nội Mới