1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa:

Công nhân bao vây trụ sở công ty đòi quyền lợi

(Dân trí) - Mặc dù chưa giải quyết xong chế độ cho công nhân, nhưng Công ty cổ phần xây dựng K2 đã tổ chức đấu thầu giao khoán Nhà máy gạch Tuynel Đông Văn cho đơn vị khác quản lý khiến hàng trăm công nhân bức xúc bao vây trụ sở.

Sự việc xảy ra vào ngày 17/8, khi việc tổ chức đấu thầu giao khoán đang diễn ra thì hàng trăm công nhân Nhà máy gạch Tuynel Đông Văn, thuộc Công ty Cổ phần xây dựng K2 đã kéo lên trụ sở công ty (có địa chỉ tại xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) kéo đến để đòi quyền lợi.

Khoảng 130 công nhân đã yêu cầu lãnh đạo phải giải quyết xong chế độ cho người lao động mới được chuyển nhượng, giao thầu. Trong đó bao gồm lương từ tháng 6/2013 đến nay, các chế độ về BHXH, BHYT, chế độ thai sản...

Công nhân bao vây trụ sở công ty đòi quyền lợi
Công nhân bao vây trụ sở công ty đòi quyền lợi

“Công ty chưa giải quyết xong các chế độ cho công nhân, nhưng lại đi đấu thầu giao khoán Nhà máy gạch cho đơn vị khác là không được, khi nào quyền lợi của chúng tôi được đảm bảo, thì công ty muốn chuyển cho ai cũng được”- anh Hưng, công nhân tại đây cho biết.

Trước sức ép của công nhân nhà máy, lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng K2 đã phải lập biên bản tạm dừng buổi đấu thầu chào giá giao khoán nhà máy để xem xét các ý kiến, kiến nghị của người lao động và có kế hoạch để giải quyết thỏa đáng.

Trước đó vào tháng 2/2013, tại công ty này cũng xảy ra tình trạng công nhân biểu tình do không giải quyết các quyền lợi đối với người lao động. Tuy nhiên cho đến nay, tình trạng trên vẫn kéo dài và không được công ty giải quyết.

 Nguyễn Thùy