TPHCM:

Công đoàn tặng quà công nhân bị tai nạn lao động nhân Ngày Quốc tế lao động

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, Liên đoàn Lao động TPHCM đã đi thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, mất sức lao động trên địa bàn.

Công đoàn tặng quà công nhân bị tai nạn lao động nhân Ngày Quốc tế lao động  - 1

Ông Kiều Ngọc Vũ thay mặt Liên đoàn Lao động TP tặng quà và 10 triệu đồng cho công nhân Phan Văn Ngãi.

Ngày 27/4, Ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động TP HCM, cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà tới các công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn TP.

Đây là hoạt động hỗ trợ những lao động khó khăn được TP triển khai thường niên trước dịp lễ 1/5. 

Các công nhân được tặng quà, gồm: Anh  Phan Văn Ngãi, chị Nguyễn Thị Kim Chi, anh Nguyễn Minh Tâm, anh Phạm Tuấn Sơn và Đặng Huy Hùng.

Anh Phan Văn Ngãi (SN 1974, ngụ Bình Chánh) bị tai nạn trong lúc lao động dẫn đến gãy cột sống, bể xương chậu, tỷ lệ thương tật 74%. Anh Ngãi hiện không thể làm việc nặng nhọc nên ở nhà phụ việc gia đình. Anh Ngãi hiện đang nhận trợ cấp tai nạn lao động 1.946.000 đ/tháng, lương hưu 3.160.400 đ/tháng. 

Công đoàn tặng quà công nhân bị tai nạn lao động nhân Ngày Quốc tế lao động  - 2

Chị Chi vui mừng vì được sự động viên từ lãnh đạo Liên đoàn nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5. 

Chị Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1965, ngụ quận 1), năm 1985 bị tai nạn khi đang vận hành máy dẫn đến dị tật ở cánh tay trái, tỷ lệ thương tật 61%. Hiện tại chị Kim Chi độc thân đang sống cùng mẹ già. Thu nhập của 2 mẹ con chủ yếu từ nguồn trợ  cấp hàng tháng. Hưởng trợ cấp tai nạn 1.530.000 đ/tháng. 

Anh Phạm Tuấn Sơn (SN 1970, ngụ quận Phú Nhuận), năm 2000 bị tai nạn lao động do sự cố điện cụt 2 bàn tay và các ngón chân, tỷ lệ thương tật: 88 %.

Bản thân anh không đi làm được, bị bệnh cao huyết áp, hiện đang sống với gia đình nhà vợ, mẹ vợ bị tai biến nằm một chỗ, anh vợ bị bệnh thần kinh đang điều trị tại trại Long Thành Đồng Nai.

Anh Sơn đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động 3.280.000 đồng/tháng. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của Phường.

Công đoàn tặng quà công nhân bị tai nạn lao động nhân Ngày Quốc tế lao động  - 3

Lãnh đạo Liên đoàn cũng dành thời gian lắng nghe tâm tư của người lao động, chia sẻ những khó khăn họ đang gặp phải. 

Anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh), năm 1998 Bị tai nạn lao động do điện giật, tim ngừng đập 7 đến 8 phút dẫn đến bại não, tỷ lệ thương tật: 91%. Hiện anh Tâm không nhận thức được, anh đang sống mẹ già 72 tuổi, cha bị ung thư gan đã mất.

Hai mẹ con sống tại chung cư khoảng 40 m2. Hiện anh hưởng trợ cấp tai nạn lao động khoảng 3.000.000 đồng/tháng, hai mẹ con không có thu nhập nào khác nên hoàn cảnh rất khó khăn.

Anh Đặng Huy Hùng (SN 1960, ngụ Gò Vấp), năm 1988 bị té ngã từ trên cao trong lúc sữa chữa điện bị chấn thương sọ não tỷ lệ thương tật: 61%. Anh Hùng mất sức lao động, hàng tháng lĩnh trợ cấp tai nạn lao động 1.600.000đ/tháng. Gia đình anh còn phải nuôi bố ruột 90 tuổi. 

Xuân Hinh