1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chuẩn bị Tết sum vầy 2018, hỗ trợ công nhân mua nhà dưới 200 triệu đồng

(Dân trí) - Thông qua dự án xây dựng thiết chế công đoàn, người công nhân có thể mua căn hộ từ 30 m - 45 m 2 với giá từ 150 - 200 triệu đồng/căn. Công nhân được ngân hàng cho vay với thời hạn 10-15 năm. Ngoài ra, “Tết sum vầy 2018” sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành.


Nhu cầu nhà ở của công nhân tại các KCN rất cao

Nhu cầu nhà ở của công nhân tại các KCN rất cao

Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị giao ban báo chí Quý 3/2017, do Tổng LĐLĐ VN tổ chức tại Hà Nội.

Theo ông Trần Văn Khải - Trưởng Ban QLDA Dự án thiết chế công đoàn (Tổng LĐLĐ VN), việc xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đang được Tổng LĐLĐ VN phê duyệt đầu tư tại 8 địa phương, gồm: Quảng Nam, Hà Giang, Hà Nam, Tiền Giang, Trà Vinh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ.

Dự kiến trong giai đoạn 2017-2020, Tổng LĐLĐ VN sẽ xây dựng 50 khu thiết chế trên cả nước với trên 50.000 căn hộ dành cho người lao động.

Từ nay tới cuối năm 2017, Tổng LĐLĐ sẽ ưu tiên khởi công 3 dự án tại Hà Nam, Quảng Nam, Tiền Giang. Được biết, dự án thiết chế công đoàn sẽ đầu tư xây dựng và bán căn hộ rộng 31m2 và 45m2 cho công nhân đang làm việc tại địa phương, với mức giá ưu đãi từ 5 - 6 triệu đồng/m2. Mức giá này tương ứng với mức từ 150 - 200 triệu đồng/căn hộ.

Đồng thời, Tổng LĐLĐ VN sẽ đề xuất với Chính phủ đề tạo cơ chế vay mua nhà với lãi suất thấp, phù hợp với khả năng tài chính của công nhân.

Cũng tại cuộc giao ban, đại diện Tổng LĐLĐ VN cũng cho biết trong tháng 12, ngành công đoàn sẽ tổ chức tuyên dương 100 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Đây là những cán bộ công đoàn có nhiều thành tích trong thương lượng, bảo vệ quyền lợi của người lao động tại doanh nghiệp.

Dịp cuối năm 2017, Tổng LĐLĐ VN sẽ triển khai chương trình “Tết sum vầy 2018”, “Tấm vé nghĩa tình” và các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho công nhân lao động trong các cấp công đoàn…Các hoạt động trên được tổ chức thường trong nhiều năm qua, hỗ trợ tích cực cho người lao động ở các khu công nghiệp về quê ăn Tết.

Hoàng Mạnh