1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Huế:

Cho tân sinh viên đi tham quan nhà xưởng, doanh nghiệp để tiếp cận nghề sớm

(Dân trí) - Sáng 29/9 tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (TP Huế) đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Nhiều việc làm, định hướng về nghề nghiệp cho sinh viên năm nhất đã được đặt ra.

Năm nay, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đón 1.100 tân sinh viên nhập học với 20 ngành học bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Ngay sau lễ khai giảng là các hoạt động giao lưu tân sinh viên, teambuilding. Trước đó, tối 28/9 trường cũng đã tổ chức đại nhạc hội chào đón tân sinh viên và những hoạt động đồng hành cùng tân sinh viên khác.

Ông Cung Trọng Cường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Việc định hướng nghề nghiệp cho các tân sinh viên vừa nhập học được nhà trường đặc biệt chú trọng".

Ngay trong 2 tuần vừa qua, sinh viên năm 1 đã được trải qua chương trình tham quan tại các xưởng công nghệ tại trường và các doanh nghiệp sản xuất bên ngoài.

Cho tân sinh viên đi tham quan nhà xưởng, doanh nghiệp để tiếp cận nghề sớm - 1
Cho tân sinh viên đi tham quan nhà xưởng, doanh nghiệp để tiếp cận nghề sớm - 2
Các tân sinh viên năm học 2018-2019 của trường được đi tham quan nhiều nhà xưởng, doanh nghiệp ngay từ tuần đầu tiên
Các tân sinh viên năm học 2018-2019 của trường được đi tham quan nhiều nhà xưởng, doanh nghiệp ngay từ tuần đầu tiên
Các tân sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tham dự lễ khai giảng năm học mới
Các tân sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tham dự lễ khai giảng năm học mới

“Các em tân sinh viên, khi các em bước vào trường đại học, cao đẳng, dạy nghề là bước đầu xác định tương lai và nghề nghiệp, Các em phải có một trách nhiệm với bản thân. Nhà trường mong muốn phải xác định rõ định hướng nghề nghiệp, đam mê và sáng tạo trong học tập, rèn luyện bản thân, xây dựng kế hoạch tương lai rõ ràng.

Các em phải xác định là phải khẳng định bản thân làm được gì sau khi học xong và đóng góp được gì cho xã hội bằng công việc, bằng chuyên môn và năng lực của mình chứ không phải học để có bằng, không xác định mục tiêu của bản thân. Các em phải tận dụng toàn bộ hệ sinh thái mà nhà trường đang xây dựng để phát triển năng lực toàn diện và năng lực sẵn sàng làm việc.

Các giảng viên phải là một người thầy, một người bạn, người tư vấn cho sinh viên và là điểm tựa tâm lý, tinh thần cũng như chuyên môn đối với các em” - ông Cường tâm huyết chia sẻ vào lễ khai giảng.

Ông Cung Trọng Cường, Hiệu trưởng nhà trường tâm huyết chia sẻ với sinh viên và giảng viên về định hướng nghề nghiệp ngay từ năm nhất cho các em
Ông Cung Trọng Cường, Hiệu trưởng nhà trường tâm huyết chia sẻ với sinh viên và giảng viên về định hướng nghề nghiệp ngay từ năm nhất cho các em

Được biết vào mỗi tháng 5, nhà trường làm chương trình định hướng nghề nghiệp cho các bạn học sinh cấp 3 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh bạn. Qua đó nhằm giúp học sinh biết được nhiều điểm mạnh của trường, kích thích sự đam mê nghề nghiệp và lựa chọn ngành học.

Với các sinh viên cuối khóa, nhà trường chú trọng tạo cơ hội cho thực tập tại các doanh nghiệp trong nước hoặc gửi sang thực tập tại doanh nghiệp đối tác ở Thái Lan. Qua đó nhằm giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng làm việc và khả năng làm việc được ngay sau khi ra trường.

Buổi lễ khai giảng tại trường này ngắn gọn chỉ hơn nửa tiếng. Sau lễ, cả trường bắt tay vào làm việc và dạy học
Buổi lễ khai giảng tại trường này ngắn gọn chỉ hơn nửa tiếng. Sau lễ, cả trường bắt tay vào làm việc và dạy học

Được thành lập từ năm 1899, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là một trong 3 trường nghề đầu tiên của cả nước. Trường góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề và đào tạo ngắn hạn cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo Ban giám hiệu nhà trường, trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo bằng các hoạt động liên kết đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước, áp dụng các chương trình tiên tiến như Kosen, 5S, phấn đấu trở thành trường nghề cấp độ khu vực và châu Á vào năm 2020.

Nhân dịp này trường đã trao 27 suất học bổng của các nhà tài trợ và của cựu học sinh Võ Văn Kinh cho sinh viên nghèo vượt khó với tổng trị giá 13,5 triệu đồng.

Các sinh viên nghèo vượt khó nhận học bổng
Các sinh viên nghèo vượt khó nhận học bổng
Cho tân sinh viên đi tham quan nhà xưởng, doanh nghiệp để tiếp cận nghề sớm - 8

Các tân sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tham gia lễ khai giảng

Các tân sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tham gia lễ khai giảng

Đại Dương