Cần Thơ: Hơn 5.300 lao động có hợp đồng phải tạm hoãn, nghỉ không lương

(Dân trí) - Giữa tháng 4, TP Cần Thơ có 108 doanh nghiệp, 274 hộ kinh doanh cá thể, 21.405 người gặp khó bởi dịch Covid-19, trong đó, 5.310 người có hợp đồng phải nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên.

Cần Thơ: Hơn 5.300 lao động có hợp đồng phải tạm hoãn, nghỉ không lương - 1

Bà Trần Thị Xuân Mai, GĐ Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ (thứ 2, từ phải sang) trao quà tới người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hơn 21.000 người bị ảnh hưởng 

Trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ - cho biết, căn cứ nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ về công tác phòng, chống Covid-19, Sở LĐ-TB&XH TP đã khẩn trương đề nghị các phòng LĐ-TB&XH quận, huyện rà soát 7 nhóm đối tượng khó khăn do dịch Covid-19.

Sở LĐ-TB&XH TP cũng đã gửi văn bản đề nghị Cục thuế hỗ trợ cung cấp số liệu hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm bị tạm ngừng kinh doanh. Mặt khác, Sở thường xuyên cập nhật các số liệu về lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19.

Hơn 40.000 hộ nghèo

Theo Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, toàn tỉnh hiện có 6.315 người có công với cách mạng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, 40.687 người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 7.949 người thuộc hộ nghèo, 40.612 người thuộc hộ cận nghèo.

Tính đến ngày 14/4 trên địa bàn TP Cần Thơ có 108 doanh nghiệp, 274 hộ kinh doanh cá thể và 21.405 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đó, 5.310 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên.

274 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm phải ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020.

Có 2.315 người bị chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, 13.780 người lao động không có giao kết hợp lao động bị mất việc làm.

Đa dạng hình thức cách chi trả

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ cũng cho biết: "Sở đã phân chia 7 nhóm đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42NQ-CP thành 2 nhóm lớn".

Theo đó, nhóm thứ nhất là đối tượng biến động, cập nhật thường xuyên gồm nhóm 1,2,3,4. Nhóm này số liệu không cố định, phải cập nhật hàng tháng theo số liệu thực tế.

Tính đến ngày 14/4, nhóm này có 21.787 người, số tiền được hỗ trợ là gần 26 tỷ đồng, được hỗ trợ theo từng tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2020, nhóm này chi 1 lần 1 tháng.

Nhóm thứ hai là đối tượng đã được thống kê chính xác bao gồm đối tượng nhóm 5,6,7. Tính đến ngày 14/4 có 91.720 người, số tiền hỗ trợ hơn 101 tỷ đồng, được hỗ trợ 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2020, nhóm này chi 1 lần của 3 tháng.

Về hình thức chi trả, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ đề xuất hình thức chi trả như sau: Đối với người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được nhận chi trả qua hệ thống bưu điện.

Đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ nhận chi trả tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

Đối với đối tượng còn lại, Sở LĐTB&XH TP sẽ phối hợp ngành chức năng, quận huyện tiếp tục cập nhật số liệu, khi có hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục của Trung ương sẽ tiến hành hỗ trợ chi trả vào đầu tháng 5/2020.

Bà Mai cũng cho biết thêm, nhằm tránh người lao động tập trung đông khi nhận hỗ trợ, Sở LĐ-TB&XH đề xuất giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt mà chủ yếu nhận qua thẻ ATM.

Phạm Tâm